Xét xử vụ tra tấn ô sin như thời trung cổ

Xét xử vụ tra tấn ô sin như thời trung cổ
TP - Sáng nay, TAND quận Ba Đình (Hà Nội) mở toà xét xử bị cáo Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964, ở ngõ 95 Kim Mã) về hành vi hành hạ người khác.

> Đề nghị truy tố bà chủ hành hạ dã man người giúp việc

Bà Minh tại cơ quan công an
Bà Minh tại cơ quan công an.

Bị hại là bà Phạm Thị Phương (SN 1953, ở huyện Ứng Hoà). Phiên xử do Phó Chánh án TAND quận Ba Đình - bà Lê Thị Minh Huệ ngồi ghế chủ toạ.

Trước đó, đêm 6-1, từ thông tin qua đường dây nóng, nhóm PV báo Tiền phong đã tiến hành xác minh, phản ánh việc bà Minh bị tố cáo có những hành vi hành hạ như thời trung cổ đối với bà Phương.

Vụ việc sau đó được cơ quan điều tra vào cuộc, làm rõ. Theo đó, cơ quan điều tra xác định bà chủ Minh đã dùng nhục hình với bà Phương... Trong quá trình điều tra, bà Minh từng bị khởi tố về 2 hành vi: cố ý gây thương tích và hành hạ người khác.

Tuy nhiên, do phía gia đình bị hại từ chối giám định thương tật, Toà sẽ chỉ xét xử bị cáo Minh về hành vi hành hạ người khác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.