Xét xử vụ trộm cắp cước viễn thông đầu tiên ở Hà Nội

Xét xử vụ trộm cắp cước viễn thông đầu tiên ở Hà Nội
Hôm qua 15/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ trộm cắp cước viễn thông quốc tế đầu tiên tại Hà Nội.

Từ tháng 12/1999 đến 5/2000, được sự giúp đỡ của Bùi Ngọc Hải (SN 1970) và Mai Thị Khánh (SN 1949, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty cổ phần Hữu Nghị), Chan Yiu Bosco (quốc tịch Anh) đã lén lút lắp đặt Trạm mặt đất thông tin (VSAT) trái phép tại khách sạn Cty cổ phần Hữu Nghị (23 phố Quán Thánh), để khai thác, cung cấp và thu cước dịch vụ viễn thông quốc tế.

Hành vi này của Chan Yiu Bosco và đồng bọn đã  gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1,1 triệu USD và Cty Cổ phần Hữu Nghị 463,9 triệu đồng.

Vẫn với thủ đoạn trên, được sự giúp đỡ của Hải và một số đối tượng khác, từ tháng 4/2000 đến 30/5/2000, Chan Yiu Bosco đã lắp đặt một Trạm VSAT trái phép khác tại số 4 Trần Hưng Đạo, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 344 triệu đồng.

Theo cơ quan công tố, hành vi của Chan Yiu Bosco và đồng bọn đã phạm vào tội trộm cắp tài sản, theo Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, do Chan Yiu Bosco và một đối tượng khác đã bỏ trốn, nên đã bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã và tạm đình chỉ điều tra.

Ra trước vành móng ngựa hôm qua chỉ có 2 bị cáo Bùi Ngọc Hải, Mai Thị Khánh. Dự kiến hôm nay, 16/8, HĐXX sẽ tuyên án.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.