Xét xử vụ trưởng công an phường 'ăn' tiền đền bù

Xét xử vụ trưởng công an phường 'ăn' tiền đền bù
TP - Ngày 23/10, TAND TPHCM đã xét xử vụ án nguyên trưởng Công an phường 1, quận 4 (TPHCM) Nguyễn Minh Hồng, 45 tuổi, lợi dụng việc chủ đầu tư hỗ trợ tiền cho các hộ thuộc diện giải tỏa, đã làm khống hồ sơ chiếm đoạt 24 triệu đồng.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện xây dựng công trình ở phường 1, quận 4, Nhà nước đền bù thiệt hại và chính sách hỗ trợ cho mỗi người 1 triệu đồng. Các nhân khẩu này phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tối thiểu là 2 năm tại địa phương.

Nhân cơ hội này, ông Hồng đã làm khống hồ sơ cho 24 nhân khẩu trong 3 căn nhà của mình và 26 nhân khẩu ở nhà người anh họ V.T.H để nhận tiền của ban giải tỏa. Vụ việc bị phát hiện và ông Hồng bị khởi tố và đưa ra xét xử tội “Lừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do tài sản chiếm đoạt chưa lớn và ông Hồng nộp lại tiền để khắc phục hậu quả... nên tòa quyết định miễn hình phạt tù đối với bị cáo Hồng, dù trước đó cơ quan công tố đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù treo.

Trước đó, ông Hồng đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và tước danh hiệu công an nhân dân.

MỚI - NÓNG