Xét xử vụ 'xà xẻo' tiền cứu trợ ở UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn

Xét xử vụ 'xà xẻo' tiền cứu trợ ở UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn
TP - Theo lịch xét xử của TAND tỉnh Lạng Sơn, hôm nay (18-1), cơ quan này đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng đối với hai bị cáo, nguyên là cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn, gồm : Hoàng Thị Thiềm (SN 1956, kế toán), Hà Thu Loan (SN 1961, thủ quỹ).

Theo cáo trạng, hai bị cáo trên đã lợi dụng chức trách, bòn rút tiền ủng hộ, cứu trợ thiên tai, bão lụt của các tổ chức, tham ô với số tiền gần 2 tỷ đồng (Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh). Được biết HĐXX gồm 5 người, do thẩm phán Vy Ngọc Linh, Phó Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Lạng Sơn làm chủ tọa. Giữ quyền công tố tại tòa, bà Lâm Mai Hương- Kiểm sát viên, Viện KSND tỉnh Lạng Sơn.

Một số cán bộ lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, được toà triệu tập với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan, gồm các ông: Ngô Xuân Từ (nguyên Chủ tịch), Nông Quốc Toản (Phó chủ tịch), Dương Văn Vịnh (chánh văn phòng).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG