Xét xử phúc thẩm vụ án 189V Bùi Thị Xuân

Xét xử phúc thẩm vụ án 189V Bùi Thị Xuân
TP -  Ngày 7/7, HĐXX tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo. Bị cáo Nguyễn Việt Đức – người được coi là cầm đầu, chủ mưu “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”– tiếp tục kêu oan, phủ nhận vai trò Giám đốc điều hành quán.

Đức tiếp tục khai như tại phiên tòa sơ thẩm, Đức bán giàn âm thanh – ánh sáng cho quán bar và Đức có mặt ở đấy là để “bảo hành thiết bị”, đồng thời giám sát doanh thu để thu  hồi nốt khoản nợ tiền bán thiết bị.

Luật sư Nguyễn Bích Lan tham gia thẩm vấn đã hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Ngà, rằng quán Bar 189V Bùi Thị Xuân từng 2 lần bị xử phạt hành chính, là vì lý do gì?

Bị cáo Ngà trả lời, do quán mở khuya, quá giờ quy định. Luật sư Lan hỏi tiếp, đã bao giờ quán bị các cơ quan chức năng như Công an, Văn hóa – Thông tin phạt về “tội” sử dụng âm thanh công suất lớn, ánh sáng đa màu chưa, bị cáo Ngà đáp “chưa bao giờ”.

Ngày 10/7, phiên tòa sẽ chuyển sang phần tranh luận giữa các luật sư và công tố viên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.