Xích mích chuyện cái bờ ao, người đàn ông dùng cuốc phang hàng xóm tử vong

TPO - Mâu thuẫn từ cái bờ ao, hai bên xảy ra xô xát. Khi gặp lại, sẵn có cái cuốc trong tay, Thiện đánh một phát khiến hàng xóm tử vong.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Đức Thiện (51 tuổi, trú xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân của Thiện là ông N.N.Nh (SN 1962, hàng xóm của Thiện).

Theo cáo trạng, sáng 6/8/2020, Thiện và ông Nh. hàng xóm xảy ra mâu thuẫn về việc đào đất đắp bờ ao. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Nh. dùng gậy đánh vào chân Thiện và nạn nhân đã được vợ ông Nh. đưa đến trạm y tế xã lấy thuốc.

Trưa cùng ngày, thấy ông Nh. đi xe máy, Thiện vẫn còn ấm ức chuyện trước đó nên đã dùng cuốc đánh vào đầu hàng xóm khiến nạn nhân tử vong dù được người thân đưa đi cấp cứu.

Xích mích chuyện cái bờ ao, người đàn ông dùng cuốc phang hàng xóm tử vong ảnh 1 Ngô Đức Thiện tại toà

Gây án xong, Thiện mang cuốc đi giấu và khi biết người hàng xóm đã tử vong, Thiện đến cơ quan công an đầu thú.

Trong phiên xét xử, Thiện biện minh đó là hành động bộc phát. Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Ngô Đức Thiện 19 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 203 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.