Ngoài ra, các khoản huy động đóng góp tại UBND xã Trường Sơn như: Quỹ an ninh Quốc phòng, Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ xây dựng kênh mương nội đồng… được thực hiện theo quy chế dân chủ, đúng quy trình và được Hội đồng nhân dân xã thống nhất cho chủ trương vận động.
Khoản thu để chỉnh trang, tu sửa, nâng cấp nghĩa trang Đá Bùa của 2 thôn Phúc Thọ, Yên Minh, mức thu 150.000đồng/khẩu, đối tượng đóng góp gồm cả trẻ em và người cao tuổi. Theo kết quả xác minh của huyện Nông Cống, việc huy động đóng góp đối với cả trẻ em và người cao tuổi nhưng lại ấn định mức phải đóng là chưa phù hợp với quy định của pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Việc huy động tiền làm đường giao thông ngõ xóm tại thôn Thành Liên được nhân dân bàn bạc, thống nhất, dân chủ, tổ chức thực hiện từ năm 2007 đến 2013, xây dựng 4km tổng dự toán là 1,8 tỷ đồng, nguồn vốn nhân dân đóng góp 100%, mức huy động của mỗi khẩu là 300.000 đồng/khẩu của vụ 5 và 200.000 đồng/khẩu vụ 10…
Từ kết quả xác minh, UBND huyện Nông Cống đã chỉ đạo khắc phục sai sót: Cấp tận tay quyết định công nhận hộ nghèo, thẻ BHYT; Xin lỗi và hoàn trả lại quỹ thu phòng chống thiên tai của các hộ nghèo; Tổ chức họp dân công khai xin lỗi và hoàn trả lại tiền cho các đối tượng là trẻ em và người cao tuổi…