Hà Nam:

Xin thịt chó không được, 'ma men' đổ thuốc chuột vào nồi

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Bực tức vì xin thêm thịt chó mà không được đáp ứng, lại đang sẵn có 2 gói thuốc chuột, Lực liền đổ một gói thuốc chuột vào nồi thịt chó đang nấu để đầu độc người ăn.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 6/4, tại xóm 1A, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, Trương Văn Lực (SN 1963) ở xã Xuân Khê mang một con chó khoảng 10kg xuống xóm 1A bán cho ông Thịnh với giá 800 nghìn đồng. Ông Thịnh liền rủ một số người mang chó đến nhà anh Trần Hồng Tuấn (SN 1984), người cùng xóm để làm thịt.

Trong lúc mọi người làm thịt chó thì Lực đến nhà anh Tuấn xin ít thịt chó. Thấy Lực có hơi men nên ông Ngô Quốc Uy (SN 1961), người cùng làm thịt chó chung trong xóm, đã cắt cho Lực một ít thịt và một miếng gan sống mang về.

Sau đấy, Lực bảo với ông Uy ra mua ít mắm tôm mang về cho vào thịt chó nhưng ông Uy nói đã có mắm tôm nên không cần mua. Tuy nhiên, Lực vẫn chạy ra ngoài quán nhưng là để mua 2 gói thuốc chuột cất vào người.

Về đến nhà anh Tuấn, Lực lại xin thêm một ít lòng chó, mọi người bảo lòng chó đang sống không cắt được. Bực tức, lại sẵn 2 gói thuốc chuột, Lực lợi dụng lúc mọi người không chú ý đã bỏ một gói thuốc chuột vào nồi thịt chó đang nấu. Rất may sự việc trên được phát hiện kịp thời.

Ông Ngô Quốc Uy kể: “Lúc xảy ra sự việc, tôi có đi vào bếp thì thấy ông Lực ở trong, tôi tưởng ông Lực cho mắm tôm vào trong nồi nhưng khi tôi mở ra thì có mùi lạ và nhìn mắm tôm màu đen không giống mắm tôm bình thường. Tôi liền gọi anh Lâm đang ngồi ở ngoài vào thì anh Lâm bất ngờ nhìn trong túi ông Lực lòi ra có gói thuốc chuột. Ngay lập tức anh Lâm nhanh tay giật ra. Sau đấy, mọi người gọi Công an xã xuống xử lý và kiểm tra”.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Trương Văn Thu, Trưởng Công an xã Xuân Khê xác nhận, trên địa bàn xã có sự việc trên xảy ra. Ngay sau khi nhận được tin báo, phía Công an xã đã xuống hiện trường kiểm tra, đồng thời báo cáo lên cơ quan cấp trên để giải quyết. Hiện Lực đã bị công an tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Theo một số người dân, gia cảnh Trương Văn Lực nghèo khó, có 3 con, nhưng Lực không chịu làm ăn mà suốt ngày rượu chè, gần như ngày nào cũng có hơi men trong người.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG