Huy động cảnh sát ngăn xô xát tại khu du lịch Hải Tiến: Do mâu thuẫn kinh doanh?

TPO - Sáng 24/6, trao đổi với Tiền Phong, đại tá Lưu Huy Bình - Trưởng công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc một nhóm người manh động, gây rối trật tự cộng cộng, chặn xe cứu thương xảy ra vào trưa 23/6 tại khu du lịch biển Hải Tiến.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 45 ngày 23/6, ông C (trú ở xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa) đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 (tại khu du lịch biển Hải Tiến) rồi xảy ra va chạm với một người thân của chủ nhà hàng này. Sau đó, ông C rời đi, một lúc sau thì quay lại cùng hàng chục người cả nam lẫn nữ, xông vào nhà hàng gây sự khiến 1 số người bị thương nhẹ.

Huy động cảnh sát ngăn xô xát tại khu du lịch Hải Tiến: Do mâu thuẫn kinh doanh? ảnh 1 Lực lượng công an giải quyết vụ gây rối trật tự công cộng trưa 23/6/2019. Ảnh: Người dân cung cấp

Chủ nhà hàng Hưng Thịnh 1 đã gọi xe cứu thương đưa người đi cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc với Công an huyện Hoằng Hóa. Tuy nhiên, nhóm người trên vẫn cầm hung khí tiếp tục chạy tới chặn đầu xe, không cho di chuyển.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng công an được tăng cường đến hiện trường, xe cứu thương mới đưa được các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa. Đến khoảng 15 giờ ngày 23/6, nhóm người trên mới giải tán.

Huy động cảnh sát ngăn xô xát tại khu du lịch Hải Tiến: Do mâu thuẫn kinh doanh? ảnh 2

Nhiều đối tượng sử dụng dao, kiếm dượt đuổi nhau trên đường ven biển khu du lịch Hải Tiến để giải quyết mâu thuẫn vào ngày 3/5/2018

Theo đại tá Lưu Huy Bình, đến thời điểm hiện nay, cơ quan công an chưa tạm giữ hay tạm giam ai liên quan đến vụ lộn xộn trên.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do mâu thuẫn trong việc làm ăn, kinh doanh giữa các bên.

Huy động cảnh sát ngăn xô xát tại khu du lịch Hải Tiến: Do mâu thuẫn kinh doanh? ảnh 3

Nhiều công an được điều động để giải quyết vụ lộn xộn ở khu du lịch Hải Tiến hôm 3/5/2018.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên ở khu du lịch này xảy ra những vụ việc lộn xộn, nhiều đối tượng manh động, sử dụng dao, kiếm để giải quyết mâu thuẫn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.