Xoá sổ băng cướp chém người bằng dao phay

Xoá sổ băng cướp chém người bằng dao phay
TPO-Sau khi công an bắt những kẻ chém lìa tay cô gái, cướp xe SH, một băng cướp gây án bằng dao phay, chém giết cướp tài sản khác vừa sa lưới tại TPHCM. Băng cướp này gây ra hàng loạt vụ án kinh hoàng.

> Kinh tế càng khó khăn, nạn cướp giật càng phức tạp
> Sài Gòn 'tuyên chiến' với cướp giật

Các đối tượng và hung khí gây án của băng cướp. Ảnh: An Ninh Thủ Đô
Các đối tượng và hung khí gây án của băng cướp. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Ngày 29-11, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết, cơ quan này đã xóa sổ băng cướp nguy hiểm hoạt động liên quận, huyện và lấn sang địa bàn tỉnh khác.

Theo đó, công an bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm: Võ Hữu Cường (SN 1993), Lê Văn Khoa (SN 1990), cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa, hiện sống lang thang và Trần Văn Tuế (SN 1975, trú tỉnh Thái Bình, tạm trú huyện Bình Chánh) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Ngoài các đối tượng bị bắt giữ, băng nhóm này còn nhiều thành viên khác đang bỏ trốn, gồm: Hồ Quốc Toản, Tín, Út nhỏ…. Cơ quan công an đang tích cực truy nã những đối tượng này.

Ba tên cướp: Cường, Khoa, Tuế (từ trái sang) trong băng cướp chuyên dùng dao phay gây án sa lưới. Ảnh: Phùng Bắc (Lao Động)
Ba tên cướp: Cường, Khoa, Tuế (từ trái sang) trong băng cướp chuyên dùng dao phay gây án sa lưới. Ảnh: Phùng Bắc (Lao Động).

Điều tra ban đầu cho thấy, Võ Hữu Cường là đối tượng cầm đầu, khai nhận, băng cướp này hoạt động từ đầu tháng 10-2012 cho đến khi bị phát hiện.

Chúng đã thực hiện trót lọt 12 vụ cướp tài sản tại địa bàn huyện Bình Chánh và hàng loạt vụ cướp khác tại địa bàn nhiều quận, huyện khác nhau như quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, Củ Chi…

Kẻ cầm đầu nói, chúng không nhớ hết những vụ cướp đã gây ra.

Cơ quan điều tra huyện Bình Chánh đã thu hồi tám xe gắn máy mà băng này cướp được. Phía công an cũng xác định, Trần Văn Tuế tiêu thụ tài sản do băng cướp được của nạn nhân.

Hàng loạt xe máy bị băng nhóm này cướp đã được công an thu hồi. Ảnh: Phùng Bắc (Lao Động)
Hàng loạt xe máy bị băng nhóm này cướp đã được công an thu hồi. Ảnh: Phùng Bắc (Lao Động).

Tuế mua xe máy hiệu AirBlade vừa cướp được của nhóm cướp và "đặt hàng" băng này chiếc SH. Tuế bị cáo buộc hành vi của tội danh cướp tài sản, chứ không tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan công an, hàng ngày, chúng chia làm nhiều toán, di chuyển trên nhiều xe gắn máy và săn "con mồi" ở những tuyến đường vắng vẻ, trong đêm khuya.

Chúng dùng nhiều xe ép nạn nhân và rút dao (loại dao phay, dao chặt thịt ở cửa hàng bán thịt lợn) kề cổ uy hiếp hoặc chém nạn nhân để cướp xe, ĐTDĐ, tiền, trang sức…

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.