Xóa sới bạc của các "nữ doanh nhân"

Xóa sới bạc của các "nữ doanh nhân"
6/10 con bạc đều là nữ và hiện tham gia các lĩnh vực kinh doanh từ vận tải khách du lịch, dịch vụ ăn uống đến giết mổ và buôn bán… thịt lợn tại TP Hạ Long. Quảng Ninh.
Xóa sới bạc của các "nữ doanh nhân" ảnh 1
Chủ nhà Hoàng Thị Vân. (CAND)

Theo phản ánh của quần chúng, thời gian gần đây, tại nhà Hoàng Thị Vân (47 tuổi), ở tổ 12, khu 4, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) thường xuyên tụ tập rất đông người, có cả ôtô, xe máy ngoại tỉnh. Đáng chú ý, sau khi "khách" đến, chủ nhà đóng kín cửa, "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Từ những dấu hiệu bất minh như trên, tiến hành xác minh, các trinh sát thuộc Công an TP Hạ Long xác định: nhà Hoàng Thị Vân tổ chức đánh bạc dưới hình thức "ba cây" khá lớn. Thành phần tham gia chủ yếu là các "đồng nghiệp" chuyên kinh doanh vận tải khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long của Hoàng Thị Vân, trong đó thường chiếm già nửa là nữ.

15h ngày 28/10, các trinh sát đã đột nhập, bắt quả tang tại nhà Hoàng Thị Vân 10 đối tượng đều ở TP Hạ Long đang sát phạt nhau gồm chủ nhà Hoàng Thị Vân; Nguyễn Đức Long (40 tuổi), trú tại tổ 4, khu 1, phường Hùng Thắng; Huỳnh Thị Hải (40 tuổi), trú tại tổ 1, khu 9, phường Bãi Cháy; Vũ Thị Hiên (40 tuổi), ở tổ 1, khu 9A, phường Bãi Cháy; Lê Thị Hào (41 tuổi), trú tại tổ 4, khu 0A, phường Bãi Cháy; Bùi Xuân Việt (30 tuổi) là lái tàu Hoàng Long 2719; Vũ Thị Hiên (37 tuổi), tổ 9, khu 7, phường Bãi Cháy; Hoàng Cẩm Vân (47 tuổi), ở tổ 12, khu 4, phường Hùng Thắng; Bùi Đức Long (29 tuổi), trú tại tổ 1, khu 2, phường Bãi Cháy; Đào Văn Tăng (30 tuổi), ở tổ 8, khu 7B, phường Bãi Cháy và Hà Thị Luân (27 tuổi), trú tại tổ 74, khu 7, phường Hà Khẩu.

Tang vật liên quan bị thu giữ gồm 35,4 triệu đồng, 100 USD, 1 ôtô, 5 xe máy, 7 điện thoại di động... Hiện vụ án đang được Công an TP Hạ Long điều tra làm rõ để xử lý.

Theo CAND

MỚI - NÓNG