Xôn xao gái gọi công bố list điện thoại 'khách hàng'

Xôn xao gái gọi công bố list điện thoại 'khách hàng'
Cộng đồng mạng đang có nhiều tranh cãi quanh vụ một người tự xưng là gái bán dâm trần tình về “chuỗi ngày cực nhọc đắng cay” và công bố hàng loạt số điện thoại cá nhân mà người này khẳng định đó là số điện thoại của khách mua dâm.

Xôn xao gái gọi công bố list điện thoại 'khách hàng'

> ‘Café ngực đùi’ ở Sài Gòn

> Kiều nữ mặc bikini xếp hàng đón khách Tây đến bar 

Cộng đồng mạng đang có nhiều tranh cãi quanh vụ một người tự xưng là gái bán dâm trần tình về “chuỗi ngày cực nhọc đắng cay” và công bố hàng loạt số điện thoại cá nhân mà người này khẳng định đó là số điện thoại của khách mua dâm.

Xôn xao gái gọi công bố list điện thoại 'khách hàng' ảnh 1
 

Nhiều ý kiến cho rằng đây là một chiêu trò Pr (quảng cáo) mới của gái gọi. Tuy nhiên ý kiến khác lại khẳng định việc đưa hàng loạt số điện thoại lên mạng như thế là xâm phạm vào nhân phẩm, danh dự của người khác và có dấu hiệu của tội vu khống.

Trao đổi về vấn đề này ông Trương Toàn Thắng, trưởng Văn phòng Luật sư Tâm Hoàng Nghĩa cho rằng: "Nếu những số điện thoại trên là của những người bình thường và người đưa số điện thoại lên không có bằng chứng chứng minh việc mua dâm như người này nói thì hành vi đó đã có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định rõ: “Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.

Trong trường hợp này “người công khai số điện thoại, tên của chủ số điện thoại lên mạng phải biết và buộc phải biết hậu quả pháp lý của hành vì đó. Dĩ nhiên những người có số điện thoại được đưa lên mạng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đến danh sự, nhân phẩm. Thậm chí từ việc này mà ảnh hưởng đến sự nghiệp, uy tín và hạnh phúc gia đình”, ông Thắng cho biết.

Luật sư Trần Anh Dũng, công ty luật Đại Phúc chia sẻ: Hiện nay nhiều trang thông tin đang lan truyền danh sách số điện thoại này mặc dù không kiểm chứng thông tin, thậm chí biết rõ thông tin này là bịa đặt nhưng vẫn đăng tải lại danh sách các số điện thoại này trên trang của mình. Việc làm này cũng gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nhân phẩm của người khác và có thể cũng bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi “lan truyền”.

Luật sư Trần Anh Dũng cho rằng, các kênh thông tin nên cẩn trọng hơn trong việc đưa tin, phản ánh thông tin, đối với những thông tin biết rõ là bịa đặt, có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác thì phải chú ý đến tính bảo mật đời tư. Tránh bị lợi dụng hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Người Đưa Tin

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.