Xông vào trường học, đập vỡ cửa kính, dọa bắn bảo vệ

Công an có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.
Công an có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.
TPO - Xông vào nhà trường một cách hung hãn, bị bảo vệ ngăn lại, 6 nam thanh niên dùng đá ném vỡ cửa kính và dọa bắn bảo vệ.

Ngày 16/10, thông tin từ thầy Trần Hữu Phước (Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc Nội trú Hà Tĩnh, đóng tại TT Hương Khê) cho biết, trong trường vừa có 6 nam thanh niên xông khuôn viên ném đá, đe dọa bắn bảo vệ nhà trường.

Theo đó, vào khoảng 14h40p (16/10), xuất hiện 6 nam thanh niên (chưa rõ danh tính) chở nhau trên 2 xe máy xông vào tầng 2, khu KTX trường PTDTNT Hà Tĩnh (đóng tại thị trấn Hương Khê) tìm học sinh nữ. Thấy vậy, anh Nguyễn Kim Mão (bảo vệ nhà trường) yêu cầu nhóm này ra khỏi KTX không ồn ào làm ảnh hưởng đến học sinh. Tuy nhiên, nhóm thanh niên không chấp hành và dùng đá ném vỡ kính tầng 1, manh động hơn một người trong nhóm dọa dùng súng bắn chết anh Mão.

Trước thái độ hung hãn của nhóm thanh niên, anh Mão đã báo cáo sự việc lên BGH nhà trường, đồng thời gọi điện trình báo sự việc lên Công an thị trấn huyện Hương Khê.

Ngay sau đó, công an đã có mặt tại hiện trường, các đối tượng bỏ lại 2 chiếc xe máy mang BKS: 38K1-157.15 và xe mang BKS 38B1-058.97 chạy ra ngoài khu vực trường.

Công an thị trấn đang phối hợp với Công an huyện Hương Khê đã triệu tập các đối tượng lấy lời khai để phục vụ điều tra.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.