Xử lưu động đối tượng giết 3 người, chôn xác phi tang

Kiều Quốc Huy tại cơ quan điều tra.
Kiều Quốc Huy tại cơ quan điều tra.
TPO - Ngày 21/12, TAND tỉnh Lâm Đồng cho biết sáng ngày mai sẽ mở phiên tòa lưu động tại hội trường UBND thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) để xét xử Kiều Quốc Huy (28 tuổi, ngụ ở huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) về tội giết người.

Vì đây là một đối tượng đặc biệt nguy hiểm nên TAND tỉnh Lâm Đồng đề nghị cơ quan công an tăng cường công tác bảo vệ phiên tòa, quản lý giám sát bị cáo khi trích xuất và trong quá trình xét xử vụ án, không trích xuất chung với bị cáo khác.

Như Tiền Phong đã phản ánh, chiều 30/8/2015, người dân địa phương phát hiện xác người đàn ông bị vùi trên đồi thông ở thị trấn Lộc Thắng. Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi phát hiện thân thể nạn nhân có 3 vết đâm, đỉnh đầu bị đóng đinh, không có giấy tờ tùy thân.

Ngay hôm sau, một phụ nữ (trú tại đường Võ Thị Sáu, Phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột) đã sang nhận dạng và xác định đó là chồng mình -  Hoàng Thế Vinh, 35 tuổi, tài xế taxi.

Ngày 2/9, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt Kiều Quốc Huy, thu chiếc ô tô Innova biển số 47A- 09907 và điện thoại di động hiệu Nokia mà nghi can này đã cướp của anh Vinh. Qua khám xét nhà trọ của Huy ở đường Tuệ Tĩnh (thành phố Bảo Lộc), cơ quan điều tra còn phát hiện 6 khẩu súng và 125 viên đạn và nhiều hung khí khác. Bước đầu đối tượng khai nhận cách đây 10 ngày đã giết anh Vinh để cướp ô tô. 

Xử lưu động đối tượng giết 3 người, chôn xác phi tang ảnh 1

Súng đạn và nhiều hung khí cất giấu tại nơi ở của Huy.

Quá trình điều tra, công an còn phát hiện 3 năm trước Huy từng giết vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng 31 tuổi, ngụ ở tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, là bạn của Huy) rồi chôn trong hố sâu 4m phía sau nhà của các nạn nhân để cướp đất đai, tài sản. 

Mẹ anh Bình khai với cơ quan điều tra rằng khi thấy con trai và con dâu mất tích, bà đã mấy lần định trình báo nhưng rồi lại thôi. Nguyên nhân, Huy đã lợi dụng nhiều mối quan hệ bắn tiếng hù dọa rằng con trai và con dâu của bà đang nợ nhiều người với số tiền cả chục tỷ đồng. Nếu trình báo, cơ quan công an sẽ truy tìm và bắt cả hai người.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.