Xử lý 2 trường hợp đăng quyết định cách ly lên mạng xã hội

B.V.T và T.T.D.Q tại cơ quan chức năng
B.V.T và T.T.D.Q tại cơ quan chức năng
TPO - Dùng tài khoản facebook đăng tải văn bản về phòng chống dịch COVID-19 của cơ quan nhà nước, từ đó để lộ lọt thông tin cá nhân của người khác, 2 đối tượng cư trú tại các Phường 3 và 11 (UBND TP.Đà Lạt) vừa bị các cơ quan chức năng triệu tập, xử lý.

Ngày 1/2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng cùng Đội An ninh Công an TP.Đà Lạt đã lập biên bản vi phạm hành chính, cảnh cáo B.V.T (30 tuổi, trú tại Phường 3, TP.Đà Lạt) và T.T.D.Q (32 tuổi, trú tại Phường 11, TP.Đà Lạt) vì đã thu thập, sử dụng, phát tán trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác.

Ngày 31/1 vừa qua, ông T (chủ sở hữu tài khoản facebook “Bún Đậu Đà Lạt”) và bà Q (chủ tài khoản facebook “Quyen Tran”) đã đưa lên mạng xã hội về các quyết định cách ly đối với một số trường hợp ở TP.Đà Lạt, qua đó làm lộ thông tin cá nhân của những người này.

Làm việc với các cơ quan chức năng, B.V.T và T.T.D.Q cho rằng mục đích đăng tải thông tin nhằm mục đích cảnh báo với mọi người nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, sau đó được nhiều người nhắc nhở nên những người này đã chủ động xóa thông tin này. Tại cơ quan chức năng, hai người thừa nhận hành vi sai phạm, đăng tin đính chính và cam kết không tái phạm.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã yêu cầu ông B.V.T và bà T.T.D.Q nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về thông tin điện tử.

MỚI - NÓNG