Xử lý gần 400 người mua bán, vận chuyển, đốt pháo

Xử lý gần 400 người mua bán, vận chuyển, đốt pháo
TP - Sáng 15/2, Bộ Công an họp giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Theo đánh giá của Bộ Công an, tình hình an ninh, trật tự trên toàn quốc dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 được bảo đảm tốt; lực lượng công an đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí...

Trong thời gian nghỉ Tết xảy ra 540 vụ phạm pháp hình sự (giảm 100 vụ so với Tết 2015); xảy ra 132 vụ cháy, làm chết 2 người, bị thương 19 người, thiệt hại tài sản trị giá trên 21 tỷ đồng. Trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán, lực lượng công an cả nước bắt 352 vụ, 393 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, thu 640 kg pháo, 196 quả, 38 cây, 56 hộp pháo, 54 ống pháo hoa...

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại xã Kim Định, Ân Hòa, Hùng Tiến (Kim Sơn, Ninh Bình), tình trạng đốt pháo diễn ra khá phổ biến vào đêm 9/2 và rạng sáng 10/2/2016 (ngày 29/12/2015 và 1/1/2016 âm lịch). Tương tự, tại xã Tề Lỗ (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) xuất hiện nhiều trường hợp đốt pháo vào đêm giao thừa, chính quyền địa phương đã lập biên bản xử lý 6 trường hợp. Ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng xác nhận tình trạng đốt pháo xảy ra vào đêm giao thừa tại xã Ngũ Lão và Phục Lễ.

Thông tin từ  Bộ Y tế cho biết, từ ngày 29 Tết (9/2) đến ngày mùng 5 Tết, cả nước ghi nhận khoảng 100 ca cấp cứu liên quan đến đốt pháo, may mắn không có trường hợp tử vong. Trong đó, ngày cao điểm mùng 1 Tết tiếp nhận 98 trường hợp nhập viện do pháo nổ. Riêng thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi có15 trường hợp nhập viện liên quan tới sự cố pháo hoa.

MỚI - NÓNG