Xử lý hàng nghìn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội

Xử lý hàng nghìn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội
TPO - Trong 15 ngày đầu thực hiện Mệnh lệnh 2 cùng với các đơn vị liên ngành, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã kiểm tra, xử lý 1.039 trường hợp vi phạm, thu giữ hàng nghìn biển quảng cáo, mái che, bàn ghế, ô dù... lấn chiếm lối đi, vỉa hè gây ảnh hưởng đến TTĐT, TTATGT.

Thực hiện Mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an Hà Nội về việc tang cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố 2018, Công an quận Đống Đa tiếp tục duy trì, tổ chức triển khai, xử lý hàng loạt vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Thượng tá Đỗ Hồng Minh – Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị duy trì 4 tổ công tác liên ngành gồm nhiều lực lượng: CSGT, CSTT, dân quân tự về, cảnh sát khu vực tuần tra xử lý vi phạm vào các khung giờ sáng, chiều và tối trên địa bàn tất cả các phường.  Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND, trưởng công an các phường vào cuộc cùng hệ thống cán bộ cơ sở để giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời.

Theo thượng tá Minh, Đống Đa là quận có mật độ dân số đông, nhiều tuyến phố, nhiều trường học và các cơ sở y tế do đó tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thong, trật tự đô thị khá phức tạp. Điển hình tại các phường: Láng Hạ, Láng Thượng, Trung Liệt và phường Ô Chợ Dừa.

Trong 15 ngày đầu thực hiện Mệnh lệnh 2,  cùng với các đơn vị liên ngành, Công an quận Đống Đa đã kiểm tra, xử lý 1.039 trường hợp vi phạm, thu giữ hàng nghìn biển quảng cáo, mái che, bàn ghế, ô dù... lấn chiếm lối đi, vỉa hè gây ảnh hưởng đến TTĐT, TTATGT.

Theo thượng tá Đỗ Hồng Minh, đơn vị đã quán triệt triển khai, tuy nhiên còn một số điểm vẫn tái phạm. Điển hình như bãi trông giữ xe tại ngõ 24 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt dù đã bị lực lượng công an xử lý nhiều lần nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại, bất chấp các quy định về quản lý đất đai...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.