Xử lý vụ trụ trì thiền viện “lỡ” phá rừng

Ông Võ Ngọc Lâm đã phá rừng để mở đường trái phép.
Ông Võ Ngọc Lâm đã phá rừng để mở đường trái phép.
TPO - Chiều 22/12, trao đổi với Tiền Phong, ông Ngô Xuân Lộc Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết UBND tỉnh đã đồng ý không buộc thiền viện phải nộp khoản tiền phạt 30 triệu đồng về hành vi phá rừng. Tuy nhiên, quyết định xử phạt hành chính do UBND huyện Đắk Song ban hành vẫn giữ nguyên giá trị.

Căn cứ vào báo cáo số 397/BC-UBND, ngày 8/9/2017 của UBND huyện Đắk Song về tình trạng phá rừng tự nhiên xảy ra tại tiểu khu 1625, thuộc thôn 10, xã Nâm N’jang, do cá nhân ông Võ Ngọc Lâm, trụ trì Thiền viện trúc lâm Đạo Nguyên, tự tổ chức chặt cây, mở đường mà không xin phép, lại còn cản trở hoạt động của lực lượng thi hành công vụ, ngày 29/9 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành công văn số 5425/UBND-NN, nêu rõ: Yêu cầu Thiền viện chấp hành nghiêm chỉnh Luật bảo vệ và phát triển rừng. Nghiêm túc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm (phá rừng, khai thác lâm sản) do cơ quan thực thi pháp luật ở Đắk Nông ban hành; bồi thường giá trị thiệt hại về rừng theo quy định.

UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc xây dựng, sử dụng đất đai của Thiền viện trúc lâm Đạo Nguyên để tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lí các sai phạm theo quy định của pháp luật (nếu có), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/10/2017.

Sau khi cử phóng viên đi thực tế để tận mắt chứng kiến hiện trạng rừng tự nhiên bị phá gần Thiền viện, tại tiểu khu 1625, thôn 10, xã Nâm N’jang, ngày 9/10 báo Tiền Phong đăng bài "Trụ trì thiền viện phá rừng". Nội dung xác nhận thực tế đúng như các văn bản cơ quan chức năng đã báo cáo.

Theo đó, căn cứ thống kê của lực lượng kiểm lâm, thì tiểu khu rừng cạnh Thiền viện có 19 cây gỗ (từ nhóm II đến nhóm VI) bị đốn hạ, tổng khối lượng 5,142 m3, diện tích đất rừng bị lấn chiếm, san ủi là 1.909 m2. Cơ quan chức năng đã làm việc với ông Võ Ngọc Lâm (trụ trì Thiền viện trúc lâm Đạo Nguyên), đồng thời lập biên bản thu giữ toàn bộ số gỗ tang vật nói trên. Do ông Võ Ngọc Lâm tỏ thái độ không hợp tác, yêu cầu tổ công tác phải có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh mới cho vào hiện trường, rồi lại khóa cửa Thiền viện không cho cơ quan chức năng đưa số gỗ tang vật về Hạt kiểm lâm huyện, Tổ công tác đã phải nỗ lực vận động. Hơn 2 giờ sau ông Lâm mới cho mở cổng.

Tuy nhiên, sau khi báo phát hành, ông Võ Ngọc Lâm trụ trì Thiền viện lại gửi đơn thư đề nghị báo Tiền Phong đính chính. Ông cho rằng bài viết đã gây ảnh hưởng uy tín cá nhân và Thiền viện.

Diễn biến sự việc cho thấy: Toàn bộ nội dung bài viết đã đăng trên Tiền Phong hoàn toàn đúng sự thật. Và cách xử lý vụ việc của chính quyền tỉnh Đắk Nông là cương quyết, nhưng có lý, có tình.

“UBND huyện đã ra quyết định xử phạt. Sau đó huyện lại lên trình bày về việc nhà chùa và người dân có đơn xin miễn giảm, vì không có tiền riêng để nộp phạt, tiền công đức của chùa không thể sử dụng cho việc nộp phạt được. Vì vậy, UBND tỉnh đã đồng ý không buộc Thiền viện nộp phạt nữa. Tuy nhiên, Quyết định xử phạt hành chính của huyện vẫn lưu hồ sơ và giữ nguyên giá trị về ghi nhận hành vi vi phạm, tỉnh chỉ châm chước cho miễn giảm khoản tiền nộp phạt thôi" - ông Ngô Xuân Lộc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, nói.

MỚI - NÓNG