Xử nhóm côn đồ cưỡi ô tô vòng quanh phố cướp xe SH

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
TAND TP Hải Phòng vừa xử các bị cáo: Hoàng Quốc Bình, sinh 1988, ở 39 Vạn Kiếp; Vũ Đức Trường, sinh 1992, ở 1/25 Đào Đô, cùng phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng; Lương Văn Đạt, sinh 1989, ở 1/34 đường An Dương 2, xã An Đồng, huyện An Dương; Trần Trí Mạnh, sinh 1991, ở 9E/183 Đình Đông, Lê Chân, về tội “Cướp tài sản”; Nguyễn Văn Đại, sinh 1963, ở đường Máng, xã An Đồng, huyện An Dương, về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, tối 8-12-2012, Bình, Đạt, Trường và Mạnh rủ nhau đi cướp xe máy của người đi đường. Bình phân công cho Đạt thuê xe ô tô chở cả bọn đi cướp, còn hắn chuẩn bị vũ khí. Đến 2h ngày 9-12-2012, Đạt lái ô tô chở cả bọn lòng vòng quanh các tuyến đường trên địa bàn Hải Phòng để tăm tia xe máy đắt tiền.

Đến 3h cùng ngày, khi đi tới đường Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, chúng phát hiện tại đầu ngõ 202 Miếu Hai Xã có vợ chồng anh Phạm Xuân Đà và chị Đồng Thị Hồng Hạnh đang ngồi trên xe máy SH màu đen BKS: 15B1.04350 (trị giá 90 triệu đồng). Thấy ngon ăn, Bình bảo cả bọn: “Đây này, quay lại đi”. Lập tức Mạnh và Trường cầm đao và dao nhảy xuống, cùng với Bình xông về phía vợ chồng anh Đà. Quá hoảng sợ trước toán cướp có vũ khí, vợ chồng anh Đà bỏ xe chạy vào trong ngõ và tri hô “Cướp… cướp”. Thấy vậy, Trường và Mạnh cầm vũ khí đuổi theo nhưng không kịp.

Chủ xe chạy mất nên Bình ở ngoài ung dung phóng xe SH vừa chiếm đoạt được về nhà; còn Đạt, Trường, Mạnh đi ô tô theo sau. Tại nhà Bình, chúng kiểm tra thấy trong cốp có giấy tờ xe và 6 triệu đồng. Bình liền đưa cho Đạt 1 triệu đồng để trả tiền thuê xe ô tô, đưa cho Trường và Mạnh 1 triệu đồng, số tiền còn lại chúng ăn tiêu sạch. Sau khi ném giấy tờ xe xuống sông Cầu Xi măng, Bình đưa cho Đạt chiếc xe SH để đem đi cắm. Đạt đã ra đường Tô Hiệu mua BKS giả 15B1.01102 thay vào BKS: 15B1-04350.

Thấy ngon ăn, ngay tối hôm sau (10-12-2012), Bình lại rủ Trường, Đạt đi cướp xe. Đến 3h sáng 11-12-2012, Đạt lái chiếc xe SH vừa cướp được, chở Trường cầm đao và Bình cầm dao bầu ngồi sau, lượn lờ trên các tuyến phố tìm “con mồi”. Một lúc sau, cả bọn phát hiện chị Nguyễn Thị Phương Anh đang đi chiếc xe Airblade BKS: 15B1-47997, từ cầu An Dương về phía ngã tư Hồ Sen. Lập tức Bình quay lại báo cho Trường và Đạt: “Đây nhé”. Nói rồi, chúng chạy vọt xe lên ép xe chị Phương Anh dừng lại. Trường và Đạt cầm vũ khí nhảy xuống đe dọa: “Cấm kêu, tao chém chết”. Chị Phương Anh hoảng sợ bỏ xe lại và chạy lên vỉa hè, tên Đạt cướp ngay xe phóng chạy về nhà Bình.

Tại đây, chúng kiểm tra trong cốp xe có 1 điện thoại di động Iphone 4, giấy tờ xe và 1 triệu đồng. Bình cho Đạt chiếc điện thoại, cho Trường 1 triệu đồng, còn chiếc xe Airblade hắn mang đi cắm được 20 triệu và tiêu một mình hết sạch. Sau đó, Đạt mang xe máy SH BKS giả 15B1-01102 đi cắm ở đường Chùa Hàng cho một người không rõ lai lịch được 18 triệu đồng, chiếc điện thoại Iphone 4 Đạt cắm ở khu vực chân cầu An Dương (huyện An Dương) được 5 triệu đồng. Số tiền trên Đạt đưa cho Bình 10 triệu đồng, còn lại “nướng” sạch.

Về chiếc xe SH đeo BKS giả 15B1-01102 không giấy tờ, Nguyễn Văn Đại biết là xe do phạm tội mà có nhưng vì ham rẻ nên vẫn “liều” mua của người tên Quản Trọng Trường với giá 28 triệu đồng. Sau đó đến ngày 27-12-2012, Đại đã đến cơ quan CSĐT - CATP đầu thú và giao nộp chiếc xe trên.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo Mạnh, Trường, Bình, Đạt và Đại đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX kết luận: các bị cáo Mạnh, Trường, Bình, Đạt đồng phạm tội “Cướp tài sản”. Vì vậy, áp dụng khoản 2 Điều 133 BLHS, xử phạt Hoàng Quốc Bình 10 năm tù; Lương Văn Đạt 10 năm tù, tổng hợp với bản án cũ buộc Đạt chấp hành hình phạt chung 13 năm tù; Vũ Đức Trường 10 năm tù, tổng hợp với bản án cũ buộc Trường chấp hành hình phạt chung 21 năm tù; Trần Trí Mạnh 8 năm tù.

Ngoài ra buộc các bị cáo Mạnh, Trường, Bình, Đạt phải liên đới bồi thường cho bị hại là vợ chồng anh Phạm Xuân Đà 6 triệu đồng và chị Nguyễn Thị Phương Anh 5 triệu đồng. Đối với Nguyễn Văn Đại bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo khoản 2 Điều 250 BLHS.

Theo Thu Ninh

Theo An ninh Hải Phòng
MỚI - NÓNG