Xử phạt 4 người nói xấu lãnh đạo trên mạng xã hội

TPO - Bốn người sử dụng trang Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ, bình luận với những lời lẽ lăng mạ, nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng công an huyện Tĩnh Gia.

 Ngày 18/5, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đối với 4 người.

Theo cơ quan công an, những người này có hành vi bình luận, nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng uy tín đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND trên mạng xã hội Facebook.

Cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính 4 người với mức tiền 7.500.000 đồng/người gồm: Lê Quang Cường (SN 1979) ở xã Hải Yến; Nguyễn Thị Loan (SN 1991) ở xã Trúc Lâm; Lê Khắc Linh (SN 1982) ở xã Phú Lâm và Đặng Nguyên Tùng (SN 1994) ở xã Nguyên Bình.

Trước đó, những người này đã sử dụng trang Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ, bình luận với những lời lẽ lăng mạ, nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an huyện Tĩnh Gia khi tham gia công tác cưỡng chế, giải phóng mặt bằng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.