Xử phạt nhóm thiếu niên phao tin có bom

Xử phạt nhóm thiếu niên phao tin có bom
TP - Do phao tin có bom trong trường THCS Lê Thanh Liêm (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa), bốn thiếu niên 16 tuổi đã bị cảnh cáo, Công an thành phố Nha Trang cho biết.

Như Tiền Phong số ra ngày 21/3 đưa tin, cú điện thoại nặc danh lúc hơn 10 giờ ngày 17/3 báo có bom trong trường THCS Lê Thanh Liêm đã khiến học sinh trường này phải nghỉ học chiều 17/3 và sáng 18/3.

Sau một thời gian điều tra, Công an Nha Trang xác định được các đối tượng phao tin nhảm.

Đó là Nguyễn Bình Sơn, Nguyễn Việt Trung (Bợm), Phạm Nguyên Thịnh, Huỳnh Văn Hiến, đều sinh năm 1993, ở khu dân cư Hòn Rớ, xã Phước Đồng và đều đã nghỉ học.

Sáng 17/3, nhóm này ngồi chơi trước cổng trường THCS Lê Thanh Liêm và nảy ra ý định phao tin có bom để đùa giỡn. Trung đưa ĐTDĐ của mình cho Sơn lắp sim ĐTDĐ thuê bao trả trước mạng Mobifone, gọi đến số điện thoại của trường THCS Lê Thanh Liêm…

Do khi vi phạm, Sơn, Thịnh và Hiến chưa đủ 16 tuổi nên chỉ bị cảnh cáo. Riêng Trung sinh ngày 26/1/1993, trên 16 tuổi, bị phạt 100.000 đồng.   

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.