Xử phúc thẩm Chi cục trưởng thi hành án ra văn bản trái luật

Xử phúc thẩm Chi cục trưởng thi hành án ra văn bản trái luật
TP - Ngày 16/9, Tòa Phúc thẩm - TAND Tối cao tại Hà Nội mở lại phiên xử Trịnh Ngọc Chung (SN 1959, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, cựu Chi cục trưởng Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng) về hành vi ra quyết định trái pháp luật.

Vụ án từng được khai toà nhiều lần, song liên tiếp phải hoãn do nhiều lý do. Trước đó, giữa năm 2014, ông Chung bị tuyên 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, sau đó chống án kêu oan.

Theo cáo trạng, bị cáo Trịnh Ngọc Chung có nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kê biên, bán đấu giá căn nhà 194 phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông này còn chỉ đạo thư ký giả mạo chữ ký, thêm nội dung vào biên bản thi hành án trái với ý chí, nguyện vọng của người thi hành án, tự chế ra mẫu quyết định cưỡng chế sai với biểu mẫu. Theo Viện KSND Tối cao, hành vi của bị cáo Chung đã gây thiệt hại hơn 6,6 tỷ đồng đối với gia đình ông Hoàng Ngọc Minh, gồm chi phí cưỡng chế, thiệt hại do mất thu nhập từ việc cho thuê căn nhà 194, tiền thuê nhà cho các thành viên trong gia đình…

Sau một ngày xét xử, Tòa nghỉ để nghị án và dự kiến tuyên án chiều 17/9.   

MỚI - NÓNG