Xử sơ thẩm vụ buôn lậu 1 tấn ngà voi và 4 tạ đồi mồi

Xử sơ thẩm vụ buôn lậu 1 tấn ngà voi và 4 tạ đồi mồi
TP - Tại phiên xử sơ thẩm ngày 30/6 tại TAND TP Hà Nội, bị can Nguyễn Văn Thịnh vẫn một mực khai rằng chỉ giúp một người ở Trung Quốc nhập số hàng này từ Tazania về Việt Nam rồi tái xuất đi Trung Quốc.

Thịnh đã bị tuyên phạt 3 năm tù giam và nộp phạt 20 triệu đồng. Hai bị can Thu và Trường mỗi người bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 4 năm. Toàn bộ số ngà voi và vảy đồi mồi bị tịch thu để xử lý theo luật định.

Trước đó, do CQĐT chưa thể làm rõ một số tình tiết nên Viện KSND TP Hà Nội chỉ quyết định truy tố với tội danh “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý”.

Sự việc xảy ra vào tháng 12/2004 khi Công an Hà Nội phát hiện một đường dây tội phạm dùng thủ đoạn “tạm nhập tái xuất” hai lô hàng cá khô từ châu Phi đưa về Việt Nam rồi xuất đi Trung Quốc, thực chất đây là những lô hàng chứa 245 chiếc ngà voi (tương đương 1 tấn) và 40 bao tải đựng vảy đồi mồi.

Ngay sau khi số hàng bị thu giữ, hai nhân viên Hải quan Hải Phòng là Lê Trung Thu và Lê Xuân Trường đã bị bắt vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Còn chủ hàng Nguyễn Văn Thịnh (Cty cổ phần xuất nhập khẩu Đức Minh) đã lập tức bỏ trốn. Hơn 2 tháng sau đó, Thịnh đã ra đầu thú cơ quan điều tra, y bị khởi tố với tội danh “vận chuyển, buôn bán hàng cấm”.

MỚI - NÓNG