Xử tù cựu công an nã súng vào taxi ở Hà Nội

Bị cáo Hòa (bên phải) lĩnh án 30 tháng tù về hành vi côn đồ. Ảnh: M.Đ.
Bị cáo Hòa (bên phải) lĩnh án 30 tháng tù về hành vi côn đồ. Ảnh: M.Đ.
Cho rằng tài xế taxi 7 chỗ cố tình không cho mình vượt, Hòa hạ kính rồi nổ súng. Nạn nhân đã kịp ghi biển số để trình báo cảnh sát.

Theo cáo buộc, sáng cuối tháng 1/2014, Lê Việt Hòa (35 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) thuê Nguyễn Khắc Thọ (nhân viên lái xe taxi) chở về quê Thanh Hóa. Khi đi, Hòa mang theo khẩu súng ngắn, đặt dưới gầm ghế phụ của xe. Trưa cùng ngày, khi về Hà Nội, Hòa là người điều khiển xe.

Đến đoạn cầu Vạn Điểm (huyện Thường Tín), Hòa xi nhan, bấm còi xin vượt chiếc taxi 7 chỗ do anh Ngô Mạnh Hùng (35 tuổi) điều khiển, chạy cùng chiều. Thấy Hùng không cho vượt, Hòa tiếp tục ra tín hiệu xin đường nhưng bất thành.

Cho rằng tài xế cố tình không cho mình vượt, Hòa đuổi theo rồi hạ kính chắn gió nổ 2 phát súng khiến kính của anh Hùng rạn nứt. Sau đó, Hòa đưa khẩu súng cho Thọ để tiếp tục bắn.

Khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã kịp ghi được biển số xe do Hòa lái và trình báo công an.

Gây án xong, Hòa gói khẩu súng lại nhờ bạn đem vứt tại bãi rác ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Hai ngày sau, Hòa và Thọ bị bắt giữ. 

Khám xét nhà Hòa, cảnh sát còn thu giữ hai côn nhị khúc, dao nhọn, 8 gói đạn bi, 3 hộp đựng đạn bi, hai gói mũi tên. 

Kết quả giám định thể hiện khẩu súng gây án là loại đồ chơi nguy hiểm, không phải là vũ khí quân dụng. Phía nạn nhân yêu cầu phải đền bù tổng thiệt hại số tiền gần 27 triệu đồng.

Trước tòa, luật sư bào chữa cho Hòa đã xuất trình các giấy khen thưởng của bị cáo khi còn công tác tại Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) để tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Ngày 23/9, TAND Hà Nội tuyên Hòa 30 tháng tù, Thọ 24 tháng tù về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.