Xử vụ 200 bánh heroin: 5 án tử hình, 4 chung thân

Xử vụ 200 bánh heroin: 5 án tử hình, 4 chung thân
TP - Sau 4 ngày xét xử, sáng 15/7, 13 bị cáo trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 223 bánh heroin từ huyện Mộc Châu (Sơn La) về Bắc Giang và các tỉnh lân cận tiêu thụ đã bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 5 án tử hình, 4 án chung thân 20 năm tù cho mỗi bị cáo còn lại.

> Truy tố 89 người buôn 4.400 bánh heroin
> Tuyên tử hình 4 bị cáo vụ buôn 150 bánh heroin

Đường dây do Lưu Thị Thuần (SN 1963, trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cầm đầu. Với sự giúp sức vận chuyển của Tráng A Chu và Sồng A Lư, Thuần và người tình là Nguyễn Tiến Dũng đã 4 lần tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 223 bánh heroin.

Trong đó, Thuần và Dũng trực tiếp tiêu thụ 161 bánh (tương đương trọng lượng 56,350 kg), thu lợi hơn 1,5 tỷ đồng, Lư thu lợi 150 triệu đồng, Chu thu lợi 110 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Dũng, Thuần, Lư, Chu và Nguyễn Thị Long (SN 1964, trú tại huyện Hiệp Hòa) mức án tử hình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG