Xử vụ công an dùng nhục hình: Mâu thuẫn lời khai của nhân chứng

Nhân chứng Hà Văn Đại bị các LS cho là có lời khai không đáng tin cậy
Nhân chứng Hà Văn Đại bị các LS cho là có lời khai không đáng tin cậy
TPO - Chiều ngày 9/4, HĐXX gọi, hỏi các nhân chứng là cán bộ Công an thành phố Tuy Hòa và Công an tỉnh Phú Yên.

Theo hồ sơ vụ án, người duy nhất khai nhìn thấy bị cáo Thảo Thành đánh anh Kiều là ông Hà Văn Đại, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Yên (PC45). 

Tại buổi thẩm vấn chiều ngày 9/4, LS Nguyễn Văn Thắng đã dẫn ra một số bút lục thể hiện mâu thuẫn trong lời khai của nhân chứng Đại. 

Khi khai với điều tra viên Công an tỉnh Phú Yên, ông Đại không khai đã thấy bị cáo Thảo Thành dùng dùi cui đánh anh Ngô Thanh Kiều, nhưng sau này khai với điều tra viên của VKSND Tối cao và tại Tòa, ông Đại lại khai có thấy bị cáo Thảo Thành cầm dùi cui đánh anh Kiều. 

Lúc đầu, ông Đại khai Thảo Thành đánh bằng tay phải, nhưng sau này lại khai thấy Thảo Thành đánh anh Kiều bằng tay trái từ 2 đến 3 cái theo hướng từ trên xuống, nhưng không biết trúng vào đâu vì khuất lưng Thành (bị cáo Thảo Thành thuận tay trái, trước khi vụ án xảy ra ông Đại chưa từng biết Thảo Thành). 

Có bút lục, trong đó ông Đại khai thấy anh Kiều bị còng một chân vào ghế, nhưng sau đó ông Đại lại khai, chỉ thấy anh Kiều bị còng tay, không thấy còng chân... Bị LS Thắng vặn hỏi về những mâu thuẫn này, ông Đại nói, lúc đầu có suy nghĩ biết càng ít càng có lợi cho bản thân, nên bỏ qua không khai một số tình tiết và khai chưa chính xác, sau khi được điều tra viên của VKSND Tối cao nhắc nhở về nghĩa vụ của người làm chứng, ông nên khai đầy đủ, chính xác hơn. 

“Anh là điều tra viên, biết rõ về việc khai báo đầy đủ, đúng sự thật có ý nghĩa thế nào với việc làm rõ sự thật của vụ án, vậy mà anh khai báo không đầy đủ, thay đổi lời khai liên tục”. LS Thắng nói. 

Ông Đại khẳng định, việc ông thấy bị cáo Thảo Thành đánh anh Kiều là chính xác. "Anh thấy việc bị cáo Thảo Thành đánh anh Kiều là sai, sao anh không can ngăn?" LS Võ An Đôn hỏi ông Đại.

"Đó không phải việc của tôi, tôi không được giao nhiệm vụ, muốn can ngăn cũng không được". Ông Đại đáp. LS Đôn nói, ông cho rằng lời khai ban đầu của ông Đại là đúng sự thật, còn những lời khai sau này với điều tra viên VKSND Tối cao là không đúng, đã có sự sắp xếp.

Nhân chứng Trần Phương Nam, cán bộ Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) khai, rạng sáng ngày 13/5/2012 cùng nhiều cán bộ Công an huyện Tây Hòa, thành phố Tuy Hòa và xã Hòa Đồng đến nhà anh Kiều. Anh Nam thấy ông Nguyễn Văn Lai (cán bộ Công an huyện Tây Hòa) còng tay anh Kiều, nhưng không biết vì sao phải còng. Anh Nam khẳng định, khi được đưa về Công an xã Hòa Đồng rồi về Công an thành phố Tuy Hòa, anh Kiều bình thường, không bị xây xát hay té ngã.

Nhân chứng Phạm Ngọc Ánh (cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP Tuy Hòa) khai, sáng ngày 13/5/2012 ông mở cửa phòng làm việc của mình để đồng nghiệp đưa anh Kiều vào, sau đó ông sang phòng khác. “Lúc đó trong phòng làm việc của tôi không có dùi cui, Đội của tôi cũng không trang bị dùi cui”. Ông Ánh nói. 

MỚI - NÓNG