Xử vụ hai thanh niên trộm chó bị đánh chết

Xử vụ hai thanh niên trộm chó bị đánh chết
TPO-Ngày 14/11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xử vụ hai thanh niên trộm chó bị người dân đánh chết tại xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

>Nghi trộm chó, hai người bị đánh chết

Như Tiền Phong đã thông tin, vào tối 28/8/2012, sau khi uống rượu xong, 6 đối tượng Nguyễn Đăng Lợi (40 tuổi), Nguyễn Đăng Quý (40 tuổi), Nguyễn Đăng Trường (27 tuổi), Trần Văn Trung (25 tuổi), Trần Văn Tiến (23 tuổi), Nguyễn Trung Hà (18 tuổi) cùng ở thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị rủ nhau đi rình bắt những người ăn trộm chó.

Đến 1 giờ 30 sáng 29/8, cả nhóm phát hiện có 2 thanh niên nghi ăn trộm chó nên đã đuổi đánh làm hai người này ngã xe máy. Lúc này rất đông dân làng cùng xuất hiện, dùng gậy gộc đuổi đánh, hai thanh niên bị nghi trộm chó chia làm hai hướng rồi đánh trả lại để trốn chạy, nhưng không thoát được.

Hai thanh niên bị nghi trộm chó là Nguyễn Đăng Cường (32 tuổi) và Nguyễn Xuân Triều (42 tuổi) đều trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bị người dân đánh trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sáu bị can Lợi, Quý, Trường, Trung, Tiến, Hà bị truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa, sau quá trình xét hỏi các bị cáo vào sáng 14/11, đến chiều cùng ngày HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do có nhiều yếu tố chưa đảm bảo.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.