Xử vụ xâm hại trẻ em chấn động Vĩnh Long: Hung thủ là cha dượng

Lê Văn Tấn sau phiên tòa sáng nay 10/4. Ảnh: Tân Châu
Lê Văn Tấn sau phiên tòa sáng nay 10/4. Ảnh: Tân Châu
TPO - Liên quan tới hàng loạt vụ xâm hại trẻ em ở tỉnh Vĩnh Long gây chấn động dư luận thời gian qua, hôm nay 10/4, một đối tượng bị cấp phúc thẩm tuyên án tù.

Ngày 10/4, TAND cấp cao tại TP. HCM tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tấn (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 16 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo nội dung vụ án, năm 2013, chị T. từ Cà Mau đến xã An Phước, huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) làm thuê cho mẹ ruột của Lê Văn Tấn và chị T. nảy sinh tình cảm rồi sống chung như vợ chồng với Tấn.

Tháng 9/2016, chị T. đưa 2 con riêng, trong đó có cháu Q (14 tuổi) về chung sống với Tấn tại nhà trọ ở An Phước.

Chiều 2/4/2017, trong lúc chị T. đi làm không có nhà, Tấn dụ cháu Đ (em cháu Q) đi ra ngoài sông bắt cá. Khi cháu Đ vừa đi khỏi, Tấn dụ dỗ cháu Q quan hệ tình dục.

Khi cháu Q kể lại sự việc, chị T. đã đến Công an tố cáo Tấn.

Tại cơ quan điều tra, Tấn thừa nhận lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cháu Q, trước đó Tấn đã xâm hại nạn nhân 3 lần.

Liên quan tới các vụ xâm hại trẻ chấn động Vĩnh Long thời gian gần đây, vừa qua Công an tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp báo thông tin cho biết:

Thời gian qua tỉnh Vĩnh Long xảy ra hàng chục vụ với hàng chục đối tượng xâm hại tình dục trẻ em, một số vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, kẻ thực hiện hành vi rất man rợ (hiếp nạn nhân xong rồi giết).

Theo công an tỉnh Vĩnh Long, đáng báo động hơn, có vụ nạn nhân bị chính người thân của mình (ông nội, cha ruột) xâm hại nhiều lần... cho thấy đạo đức xã hội bị xuống cấp nghiêm trọng, gây nhức nhối, bức xúc trong nhân dân. Vụ Lê Văn Tấn mà tòa vừa xử là 1 trong những vụ điển hình.

 
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.