Xung quanh cái chết của thiếu úy Nguyễn Văn Hoan: Chưa hết tranh cãi

Xung quanh cái chết của thiếu úy Nguyễn Văn Hoan: Chưa hết tranh cãi
TP - Sáng 31-8, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên phúc thẩm xét xử các đối tượng gây ra cái chết của thiếu úy CSGT Nguyễn Văn Hoan ngày 30-4-2009.

>> Mù mờ quanh cái chết của một cảnh sát

Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo và người nhà bị hại đều kháng cáo. Gia đình thiếu úy Hoan khẳng định, đây là vụ án giết người chứ không phải chống người thi hành công vụ như kết luận của bản án sơ thẩm, việc thu thập chứng cứ không theo trình tự luật định.

Các bị cáo lại cho rằng, mức hình phạt do HĐXX phiên sơ thẩm tuyên quá nặng. Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tại phiên tòa cũng đề nghị giảm hình phạt cho các bị cáo, bác quan điểm của gia đình bị hại về vấn đề thay đổi tội danh. Chủ tọa phiên toà cho biết: Do tính chất phức tạp của vụ việc, HĐXX phải kéo dài thời gian nghị án và dự kiến tuyên án ngày 6-9.

MỚI - NÓNG