Cà Mau:

Xưng 'xã hội đen' vào nhà dân cưỡng đoạt tài sản

Đối tượng Khánh tại cơ quan công an.
Đối tượng Khánh tại cơ quan công an.
Vừa bước vào, các đối tượng xưng là “xã hội đen” được người khác thuê đến để đuổi vợ chồng ông Quyền không cho buôn bán, nếu muốn yên ổn làm ăn thì gia chủ phải “đóng phí” 2 triệu đồng.

Nguồn tin từ Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng trên gồm: Nguyễn Duy Khánh (SN 1984), Huỳnh Bảo (SN 1995) Trương Văn Bé (SN 1989), Trần Trường Hận (SN 1994), cùng ngụ xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước, Cà Mau).

Thông tin từ cơ quan chức năng, cách đây khoảng 1 tuần, các đối tượng trên đã xông vào nhà ông Võ Văn Quyền (quê tỉnh Đồng Tháp, vừa mới thuê nhà ở xã Hưng Mỹ để buôn bán) và xưng danh là “xã hội đen”, được người khác thuê đến để đuổi vợ chồng ông Quyền không cho buôn bán.

Tuy nhiên, sau khi vợ chồng ông Quyền và một số người lân cận nài nỉ xin tha thì các đối tượng này nói giá người thuê là 2 triệu đồng, nếu muốn yên ổn làm ăn thì phải đưa cho bọn chúng số tiền nói trên.

Về phía vợ chồng ông Quyền do thấy các đối tượng trên vô cùng hung hãn nên ông bà đành “bóp bụng” hỏi mượn tiền của chủ nhà đưa cho bọn chúng.

Bức xúc trước hành vi ngang ngược của các đối tượng nói trên, một số người gọi điện thoại báo cơ quan chức năng. Sau khi vào cuộc xác minh, lấy lời khai của những người có liên quan, lực lượng làm nhiệm vụ đã cho triệu tập 4 đối tượng đến làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Theo lời khai của các đối tượng cho thấy, trong việc làm ăn, giữa ông Quyền và ông Trương Cao Thanh có xảy ra mâu thuẫn nên ông Thanh đã tìm gặp ông Trần Văn Tấn để nhờ người “hoà giải”. Tấn đem sự việc kể lại cho 4 đối tượng nói trên. Sau đó, bọn chúng đến cưỡng đoạt tài sản của ông Quyền. 

Được biết, cả 4 đối tượng đều là những thành phần "bất hảo" ở địa phương.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG