Y án 12 năm tù cựu cảnh sát giả mạo chữ ký lãnh đạo

Nguyễn Quốc Lâm (áo trắng) lãnh án 12 năm tù.
Nguyễn Quốc Lâm (áo trắng) lãnh án 12 năm tù.
TPO - Ngày 7/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên bị cáo Nguyễn Quốc Lâm (sinh năm 1987 tại Bến Tre, nguyên trung úy cảnh sát giao thông tỉnh Bến Tre) 12 năm tù cho hai tội danh “Nhận hối lộ”, “Làm giả mạo trong công tác”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quốc Lâm công tác tại Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Bến Tre và được phân công nhập dữ liệu in giấy chứng nhận đăng ký mô tô xe máy, quản lý mẫu giấy chứng nhận đăng ký (hay còn gọi là phôi) và quản lý giấy bị lỗi trong quá trình in ấn, chờ tiêu thụ.

Từ tháng 3/2014 tới tháng 9/2014, Nguyễn Quốc Lâm giả mạo chữ ký của lãnh đạo trên 31 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy; làm giả 24 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy cho Nguyễn Thị Giàu; Làm giả 3 giấy chứng nhận đăng ký xe cho Nguyễn Thành Mẫn và làm giả 4 bản giấy chứng nhận sử dụng xe mô tô xe máy cho Lâm.

Nguyễn Thị Giàu đã đặt vấn đề và thỏa thuận với Lâm làm giả giấy chứng nhận sử dụng xe theo mẫu có chữ ký thật và con dấu với mức giá 10 triệu đồng/giấy. Khi hoàn tất những giấy chứng nhận giả thì Giàu liên kết với đồng bọn đem bán ra thị trường nhằm thu lợi.

Với hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Quốc Lâm bị TAND tỉnh Bến Tre xử sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và , 2 năm tù về tội “Làm giả mạo trong công tác”.

Cùng bị xét xử và tuyên trong vụ án với Lâm là Nguyễn Thị Giàu (sinh năm 1984 tại Bến Tre) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Bùi Văn Thạch (sinh năm 1970, Đồng Nai) và Nguyễn Hoàng Khanh (sinh năm 1972 tại Tiền Giang) 1 năm tù về tội làm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Thành Mẫn (sinh năm 2983, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Hoàng Sang (sinh năm 1972, Bến Tre), Nguyễn Thanh Hiền (sinh năm 1979, Bến Tre) và Lê Hoàng Duy (sinh năm 1985, Bến Tre) bị phạt 1 năm bị phạt một năm tù treo về tội “Làm giả con dấu tài liệu”.

Sau bản án sơ thẩm, VKSND tỉnh Bến Tre có kháng nghị tăng hình phạt 7 bị cáo (bị cáo Nguyễn Thị Giàu không bị kháng nghị và không kháng cáo, chấp nhận bản án sơ thẩm).

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay (7/12), HĐXX đã quyết định tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, qua đó tuyên hủy án để điều tra làm rõ tội danh của 2 bị cáo Lê Hoàng Duy và Nguyễn Thanh Hiền. 5 bị cáo còn lại, trong đó có nguyên trung úy Nguyễn Quốc Lâm, bản án tuyên giữ nguyên hình phạt mà án sơ thẩm đã tuyên.

MỚI - NÓNG