Y án Cựu Chủ tịch HĐQT Vinashin 20 năm tù

Y án Cựu Chủ tịch HĐQT Vinashin 20 năm tù
TPO - Sau ba ngày xét xử, chiều 30-8, TAND Tối cao tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, tại Tập đoàn Vinashin.

> Đề nghị tuyên y án 8 bị cáo
> Không chấp nhận kháng cáo của cựu Chủ tịch Vinashin

Cựu Chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình
Cựu Chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình.
 

Sau gần 3 ngày xét xử, đúng 12h hôm nay (30-8-2012), các bị cáo lần lượt được đứng ra nói lời sau cùng trước khi đi vào phần tuyên án chiều nay.

Trước vành móng ngựa, cựu Chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình đã tỏ ra thành khẩn xin lỗi và nhận trách nhiệm về mình. “Bị cáo xin chịu toàn bộ trách nhiệm về những sai phạm và thiệt hại đã gây ra tại Tập đoàn Vinashin. Bị cáo thành thật xin lỗi trước Đảng và nhân dân, đã không làm tròn trọng trách được giao phó. Với các cán bộ, công nhân viên của Vinashin, bị cáo xin lỗi vì đã đẩy con thuyền Vinashin gặp nhiều trắc trở, khó khăn”- Bị cáo Bình nói lời sau cùng trước HĐXX.

Với một thái độ thành khẩn, bị cáo Phạm Thanh Bình cũng quay sang xin lỗi tất cả các bị cáo còn lại - là đồng phạm của bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Vinashin. Bị cáo Bình mong muốn HĐXX xem xét giảm hình phạt và mức bồi thường cho các bị cáo và bản thân.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Trịnh Thị Hậu đã khóc. Khác với trước đó trong lúc tranh tụng vẫn cho rằng mình không phạm tội “Cố ý làm trái…”, Hậu mong muốn HĐXX xem xét đến hoàn cảnh gia đình mẹ già, chồng đang ốm nặng, giảm hình phạt. Các bị cáo còn lại cũng nhận trách nhiệm về hành vi của mình đã gây ra, mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, trong phần tranh tụng, bằng những lập luận và bằng chứng xác thực, 2 đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã bác bỏ hầu hết những quan điểm bào chữa của gần 20 luật sư, bảo vệ 8 bị cáo. Hai đại diện VKS đã phân tích từng hành vi gây ra hậu quả đối với 8 bị cáo và khẳng định bản án sơ thẩm đã kết tội các bị cáo là không oan.

Trước những quan điểm của luật sư cho rằng các kết quả giám định thiếu cơ sở dẫn đến xác định mức thiệt hại không chính xác, đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm về kết quả giám định đã đưa ra. Vì giám định có căn cứ, nên đại diện VKS đã giữ nguyên quan điểm kết luận về mức thiệt hại tài sản như cấp sơ thẩm đã tuyên án.

Cả buổi sáng nay, phiên tòa dành chủ yếu thời gian cho tranh tụng đối đáp giữa 2 đại diện VKS và gần 20 luật sư, kéo dài đến 12h20 mới kết thúc. 

Khoảng 16h, HĐXX đã tuyên án các bị cáo, y án sơ thẩm theo đó tuyên phạt các bị cáo có hành vi "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”: Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinashin 20 năm tù giam; Trần Quang Vũ, nguyên TGĐ Tập đoàn Vinashin, nguyên TGĐ Cty CNTT Nam Triệu, 11 năm tù giam; Trần Văn Liêm, nguyên Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn Vinashin, nguyên GĐ Cty Viễn Dương, 19 năm tù giam;

Nguyễn Văn Tuyên, nguyên GĐ Cty cổ phần CNTT Hoàng Anh Vinashin, 16 năm tù giam; Tô Nghiêm, nguyên Chủ tịch Cty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân, TGĐ Cty cổ phần đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà – Quảng Ninh, 18 năm tù giam;

Trịnh Thị Hậu, nguyên TGĐ Cty tài chính TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy (VFC), 14 năm tù giam; Hoàng Gia Hiệp, nguyên phó TGĐ Cty Tài chính TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy (VFC), 13 năm tù giam; Đỗ Đình Côn, nguyên kế toán trưởng, phó TGĐ Cty Cổ phần CNTT Hoàng Anh, 10 năm tù giam. Ngoài ra buộc các bị cáo phải bồi thường như mức bản án sơ thẩm đã tuyên

Hoàng Long

Theo Viết
MỚI - NÓNG