Y án hai năm tù đối với bị cáo Trương Duy Nhất

Bị cáo Trương Duy Nhất tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Văn Sơn/TTXVN
Bị cáo Trương Duy Nhất tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Văn Sơn/TTXVN
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26/6, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm 2 năm tù đối với bị cáo Trương Duy Nhất.

Ngày 26/6, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Duy Nhất về tội "Lạm dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng tại phiên xét xử sơ thẩm, từ năm 2009 đến ngày 25/5/2013, trên trang mạng cá nhân, Trương Duy Nhất đã viết, đăng tải nhiều bài viết của mình cùng một số bài viết, bình luận của người khác (11 bài do Trương Duy Nhất viết và 1 bài do người khác viết) đã có 34.186 lượt truy cập và 483 ý kiến phản hồi.

Các bài viết này có nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Mặc dù đã nhiều lần cơ quan chức năng làm việc yêu cầu Trương Duy Nhất chấm dứt việc viết, đăng tải các bài viết có nội dung không đúng sự thật, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước nhưng đối tượng vẫn bất chấp, tiếp tục vi phạm.

Với những hành vi như trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 03/2014/HSST ngày 4/3/2014, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt bị cáo Trương Duy Nhất 2 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân." Ngày 6/3/2014, bị cáo Trương Duy Nhất có đơn kháng cáo kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử xét thấy quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng... là những quyền tự do rất quan trọng của công dân được Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định, tôn trọng và bảo vệ, thể hiện bản chất tốt đẹp của Nhà nước Việt Nam.

Nhưng Trương Duy Nhất đã lợi dụng các quyền tự do, dân chủ nêu trên để hoạt động bất hợp pháp, viết bài đả kích các cơ quan nhà nước, các tổ chức, gây ảnh hưởng không tốt đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân các vị lãnh đạo; đưa những thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang, lo lắng cho quần chúng nhân dân, phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc, làm cho một số người hiểu sai về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, các lợi ích của Đảng, Nhà nước, của tổ chức và công dân, vi phạm Khoản 2 Điều 258 Bộ Luật Hình sự.

Tòa sơ thẩm tuyên Trương Duy Nhất phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" là đúng người, đúng tội; xử phạt bị cáo 2 năm tù là tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả do bị cáo gây ra, đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thừa nhận các bài viết nêu trên là do mình viết, gia đình bị cáo có công với nước, bản thân bị cáo có thành tích trong thời gian công tác tại báo Đại Đoàn Kết.

Tại phiên tòa phúc thẩm, không có nội dung nào mới cũng như bị cáo không được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.