Y án kẻ giết vợ bất thành vì từ chối 'quan hệ'

Nguyễn Bá Lộc trước tòa. Ảnh: Tân Châu.
Nguyễn Bá Lộc trước tòa. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Đòi quan hệ tình dục nhưng bị vợ từ chối nên Lộc nổi cơn ghen và có ý giết vợ rồi tự sát. Khi vợ đi ngang qua chỗ Lộc liền bị Lộc chích điện rồi dùng dao rượt chém nhưng được hàng xóm kịp thời cứu giúp.

Ngày 22/12 TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm, tuyên y án 11 năm tù với bị cáo Nguyễn Bá Lộc, sinh năm 1967 tại Vĩnh Long về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Bá Lộc kết hôn với chị Phạm Tuyết Minh (SN 1971) và có 2 con chung. Lộc ở quê, còn chị vợ làm việc tại TP.HCM.

Ngày 30/4/2015, chị Minh được cơ quan cho nghỉ lễ liền về quê. Khi chị vợ vừa về tới nhà, Lộc liền có cử chỉ thân mật muốn “yêu”.

Bị chị Minh bị từ chối, Lộc… mất hứng nên ghen tuông và nảy sinh ý định chích điện giết vợ rồi tự sát.

  

Tối 30/4, Lộc chuẩn bị sẵn chai thuốc sâu và dây dẫn điện, khi vợ đi ngang qua chỗ Lộc ngồi, Lộc kéo vợ lại đòi hôn nhưng không được. Bực tức, Lộc kéo cổ chị Minh và nói “không cho thì hai đứa chết chung”, rồi dùng một đầu dây dẫn điện chích vào hông chị Minh khiến cả hai người bị điện giật té ngã xuống đất.

Chị Minh truy hô và bỏ chạy, Lộc cầm dao đuổi chém tới tấp vào đầu và vai chị Minh. May mắn nạn nhân được hàng xóm can ngăn và kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng thương tích 3%. Lộc bị bắt ngay sau đó.

MỚI - NÓNG