Yến Vy đề nghị được bảo vệ?

Yến Vy đề nghị được bảo vệ?
Hội Nhà báo TPHCM vừa nhận được đơn của diễn viên Yến Vy khẩn thiết yêu cầu Hội và các cơ quan chức năng quan tâm, bảo vệ danh dự, nhân phẩm và quyền về bí mật đời tư.

Trong lá đơn dài 5 trang của mình Yến Vy cũng lên án một số bài báo đã viết sai sự thật về cô, gây nên cái nhìn xấu và chưa chính xác đến sự việc.

Yến Vy khẳng định: "Tôi không trao đổi qua điện thoại với phóng viên như một tờ báo đã nêu mà chỉ nói chuyện ngắn gọn với một nhà báo đó trong tư cách chia sẻ giữa cá nhân với nhau về nỗi đau khi chuyện riêng tư bị quay lén và phát tán khắp nơi chứ không phải nói chuyện để đăng báo!".

Yến Vy viết rõ hơn: "...có báo đã viết theo hướng lên án tôi khiến ai đọc cũng phải nghĩ rằng tôi không bị quay lén mà là quay có dàn dựng, đã tự đánh bóng mình bằng những hành vi đồi bại, vô văn hoá, bệnh hoạn".

Yến Vy cho rằng từ những bài báo đó, khi chưa có kết luận rõ ràng của cơ quan chức năng, đã biến cô "từ nạn nhân thành người vi phạm nghiêm trọng về đạo đức và pháp luật, bị xã hội nguyền rủa". Đến nay, do không chiụ nổi và phẫn uất vì liên tục bị kết tội, Yến Vy muốn khẳng định những vấn đề sau:

"- Những hình ảnh trong đoạn phim đó là quan hệ tình dục với người yêu cũ trong lúc hai người còn yêu nhau đã bị quay lén vào năm 2001, chứ không phải vào năm 2003. (Yến Vy sinh năm 1979)

- Đoạn phim quay về cảnh sinh hoạt riêng tư không có yếu tố dàn dựng để khoe thân thể hoặc biểu diễn cách sinh hoạt riêng tư trước ống kính mà mình biết chắc là đang quay mình.

- Khẳng định việc quay này không do tôi hoặc tôi nhờ người khác quay và không được sự đồng ý của tôi..."

Sau khi trình bày rõ ràng sự việc, Yến Vy khẩn thiết đề nghị nhanh chóng xử lý hình sự người đã quay lén và phát tán hình ảnh sinh hoạt riêng tư. Có biện pháp ngăn chặn, thu hồi và xử lý những người đang bán công khai, tổ chức chiếu, phát tán băng đĩa có những đoạn phim quay lén trên.

Ngoài ra, Yến Vy còn kể về nỗi khổ của những ngày sống trong khủng hoảng và tuyệt vọng. Ngay trong xóm lao động nhỏ nơi gia đình Yến Vy đang sống còn tổ chức chiếu phim cô bị quay lén rồi cho con nít gõ cửa nhà hỏi: "Nói Yến Vy cho mượn mấy đĩa xem coi". Gần cuối thư, Yến Vy tha thiết đặt hàng loạt câu hỏi cảm thán: "Tương lai tôi rồi đây sẽ ra sao? Có còn ai dám lập gia đình với tôi không? Nếu có lập gia đình và có con mà con cái biết được thì cuộc sống có yên ổn không?...".

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.