Yêu cầu công an 'gạ tình' ra khỏi ngành

Yêu cầu công an 'gạ tình' ra khỏi ngành
Chiều 8-8, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho hay, công an tỉnh đã yêu cầu đại úy Nguyễn Thành Phú chủ động xin ra khỏi ngành công an. Nếu sau thời hạn cho phép mà đại úy Phú không chuyển ra khỏi ngành, công an tỉnh sẽ có quyết định cho thôi việc.

Yêu cầu công an 'gạ tình' ra khỏi ngành

> Xử lý hành vi 'nói đùa' gạ tình của điều tra viên

Chiều 8-8, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho hay, công an tỉnh đã yêu cầu đại úy Nguyễn Thành Phú chủ động xin ra khỏi ngành công an. Nếu sau thời hạn cho phép mà đại úy Phú không chuyển ra khỏi ngành, công an tỉnh sẽ có quyết định cho thôi việc.

Một lãnh đạo công an tỉnh cho biết: “Dù ông Phú có nói đùa đi khách sạn với chị Tuyền cũng không chấp nhận được. Hành vi của ông Phú làm ảnh hưởng tới uy tín của ngành. Đây không phải chỗ để đùa”.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã kỷ luật hạ cấp từ thiếu tá xuống đại úy đối với ông Nguyễn Thành Phú. Ông Phú là người đã có hành vi “gạ tình” chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ anh Nguyễn Công Nhựt (người chết tại trụ sở Công an huyện Bến Cát).

Theo Anh Thoa
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".