Yêu cầu công an vào cuộc vụ TNGT thảm khốc ở Quảng Ninh

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có công điện gửi một số địa phương và bộ, ngành về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh vào trưa 16/12, khiến nhiều người thương vong.

Phó Thủ tướng, kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia – Nguyễn Xuân Phúc – đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách – xuống hiện trường phối hợp với địa phương giải quyết, khắc phục hậu quả tai nạn; đồng thời yêu cầu: huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; khởi tố vụ án, bị can đối với cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Ngoài ra, Quảng Ninh và Hải Phòng phải kiểm tra toàn diện về điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp vận tải Ka Long – chủ sở hữu xe khách 14N – 9315, Cty CP Đầu tư thương mại và vận tải Đông Bắc – chủ sở hữu xe container BKS 15C – 089.07 rơ mooc 15R – 036.19 và xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời thực hiện thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 01 đến 03 tháng đối với Cty CP Đầu tư thương mại và vận tải Đông Bắc.

Như tin đã đưa, xe khách 47 chỗ BKS 14N-9315, do lái xe Trần Văn Hùng (SN 1980, trú tại Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương) điều khiển, chạy hướng Móng Cái - Hạ Long, trên xe có khoảng 20 người va chạm với xe container chạy hướng ngược chiều, khiến 2 người chết tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng. Từ 16g30 – 17h cùng ngày, có thêm 4 nạn nhân tử vong. 12 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Yên và Đầm Hà.

UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 06 triệu đồng; người bị thương 03 triệu đồng. Ủy ban ATGT quốc gia hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 05 triệu đồng; người bị thương 02 triệu đồng. Đồng thời, UBND huyện Tiên Yên và Đầm Hà, Ban ATGT tỉnh… hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong và bị thương gần 180 triệu đồng.

Yêu cầu công an vào cuộc vụ TNGT thảm khốc ở Quảng Ninh ảnh 1
 
Yêu cầu công an vào cuộc vụ TNGT thảm khốc ở Quảng Ninh ảnh 2
 
Yêu cầu công an vào cuộc vụ TNGT thảm khốc ở Quảng Ninh ảnh 3
 

Danh sách các nạn nhân tử vong:

1. Bùi Văn Quyền, 1966, quê Vĩnh Phúc
2. Vũ Văn Xuân, SN 1992, quê Quảng Ninh
3. Ma Văn Cường, SN 1992, quê Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Hiển, SN 1973, quê Hòa Bình
5. Trương Thị Loan, SN 1980, quê Hà Nam
6. Nguyễn Thị Hà, SN 1977, quê Bắc Ninh

 

Theo Mai Nguyễn

Theo Báo Lao Động
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.