Yêu cầu hủy án sơ thẩm, điều tra lại từ đầu

Yêu cầu hủy án sơ thẩm, điều tra lại từ đầu
TP -Sáng qua, TAND TP Hà Nội xử phúc thẩm vụ án bạo hành gia đình dẫn đến cái chết của chị Nguyễn Thị Lưu (SN 1976, trú Tân Hưng, Sóc Sơn).

Uẩn khúc của vụ án: Cái chết của chị Lưu là do bị chồng (bị cáo Nguyễn Văn Doanh, SN 1975, trú Tân Hưng, Sóc Sơn) giết, hay do bị chồng ngược đãi mà chị Lưu phải tìm tới cái chết.

Trước đó, bị cáo Doanh đã bị TAND huyện Sóc Sơn tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo, và phải bồi thường cho gia đình chị Lưu 19,5 triệu đồng, về hành vi ngược đãi dẫn tới cái chết của vợ.

Trong ngày xét xử hôm qua, ba luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại và gia đình bị hại cùng đề nghị tòa hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại. HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 3-8.

MỚI - NÓNG