Yêu cầu làm rõ vụ cán bộ đặt máy quay trong nhà vệ sinh nữ

Hiện trường nơi ông M đặt camera siêu nhỏ
Hiện trường nơi ông M đặt camera siêu nhỏ
Ông Phạm Văn Rạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An phải trả lời về vụ cán bộ nhà đại đặt camera trong nhà vệ sinh nữ. Đây là lần thứ 2 ông Rạnh yêu cầu bằng văn bản, hạn chót phải trả lời là vào ngày 30/6.

Ngày 23/6, ông Nguyễn Hòa Nhã – Phó GĐ Sở TTTT tỉnh Long An - cho biết, liên quan đến việc cán bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An (PTTHLA) để camera trong nhà vệ sinh nữ, ông Phạm Văn Rạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đã yêu cầu lãnh đạo đài phải trả lời. Đây là lần thứ 2 ông Rạnh yêu cầu bằng văn bản, hạn chót phải trả lời là vào ngày 30/6.

Như tin đã đưa, sáng 18/10/2013, ông Nguyễn M (cán bộ kỹ thuật Đài PTTHLA) vào Nhà sách Trung tâm (TP.Tân An) rồi để camera siêu nhỏ trên lỗ thông gió.

Sau đó, trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó GĐ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đài PTTHLA - cho biết, ông M thừa nhận lỗi và nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 1/11/2013. Do ông M là đảng viên nên sẽ tiếp tục bị xử lý về mặt Đảng.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Văn Hồng – GĐ Đài PTTHLA - phát biểu trên một tờ báo, nói rằng ông M bị hàm oan... Chính vì ông Hồng phát biểu trái ngược với cấp dưới, nên lãnh đạo tỉnh yêu cầu làm rõ.

Trước đó, ngày 15/5, ông Phạm Văn Rạnh cũng có văn bản yêu cầu kiểm tra, rà soát lại phát ngôn của ông Hồng trong việc ông Hồng phân tích, phản ảnh vụ việc của cấp dưới, nhưng đến nay ông Hồng vẫn chưa trả lời nên ông Rạnh làm văn bản “nhắc lần 2”.

Theo Hữu Danh

Theo Báo Lao Động
MỚI - NÓNG