Yêu cầu mở rộng điều tra các “động lắc”

Yêu cầu mở rộng điều tra các “động lắc”
Ngày 8/6, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đã ký Điện số 534 yêu cầu tập trung lực lượng mở rộng điều tra các “động lắc” bị triệt phá trong thời gian qua.

Đại tướng Lê Hồng Anh yêu cầu Giám đốc CA các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các Tổng cục I, II, III làm rõ các đường dây cung cấp ma túy.

Yêu cầu Tổng cục Cảnh sát tăng cường cán bộ hỗ trợ CA các địa phương điều tra những vụ nghiêm trọng, sớm hoàn chỉnh hồ sơ đưa ra truy tố, xét xử công khai một số vụ tổ chức mại dâm trá hình, sử dụng thuốc lắc lớn để răn đe giáo dục chung.

Đại tướng Lê Hồng Anh cảnh báo CA các tỉnh cần đề phòng các đối tượng mại dâm, “dân bay” dạt về các thị xã, vùng nông thôn, hoặc tổ chức hoạt động phạm tội ngay tại gia đình, do vừa qua Hà Nội, TP. HCM và các TP lớn tấn công truy quét mạnh các tệ nạn này.

CA các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tăng cường phát hiện và đấu tranh kiên quyết với các khách sạn, vũ trường, nhà hàng, quán bar – karaoke lợi dụng kinh doanh để tổ chức lôi kéo người nghiện, thanh thiếu niên sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp và tổ chức các hoạt động mại dâm, tiêu thụ rượu lậu…

Đại tướng Lê Hồng Anh cũng yêu cầu CA các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý, giáo dục ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ; phát hiện xử lý nghiêm những cán bộ CA tham gia, bao che cho các cơ sở và đối tượng tổ chức, sử dụng ma túy, kinh doanh trái phép; phải kiểm điểm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm cán bộ CA phụ trách địa bàn để xảy ra các vụ việc trên, đồng thời khen thưởng những đơn vị, cá nhân làm tốt. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.