Yêu quá, hóa cuồng

Yêu quá, hóa cuồng
TP - Ngày 13-5, TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại huyện Bắc Sơn, đối với bị cáo Dương Đình Huy (SN 1985), trú tại Nà Riềng, Quỳnh Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn về hành vi “giết người”.

Huy khai nhận, do bị gia đình chị Dương Thị Tuỳ (SN 1987, hàng xóm) ngăn cản việc yêu đương, đã dùng dao khống chế buộc chị Tuỳ phải lấy Huy làm chồng. Khi bị khước từ, Huy đã đâm 11 nhát vào người, chị Tuỳ chết tại chỗ, rồi đến công an huyện đầu thú.

Tòa tuyên phạt Huy 18 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại trên 33 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG