'Yêu râu xanh' bị cắn sứt tai

'Yêu râu xanh' bị cắn sứt tai
Sau khi lấy hết tài sản, tên cướp đòi chị Ngân "quan hệ". Trong lúc vật nhau, chị cắn sứt một miếng tai của tên cướp. Với dị tật này, “yêu râu xanh” đã bị công an tóm gọn.

Trên địa bàn 6 xã thuộc thị xã Thủ Dầu Một, huyện Bến Cát và huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, liên tục xảy ra 6 vụ cướp và hiếp dâm. Hung thủ lợi dụng đêm tối, dùng chướng ngại vật cản đường… để thực hiện hành vi phạm tội.

Rạng sáng 7/1, chị Ngân (31 tuổi) đang cạo mủ cao su trong vườn, cách nhà chừng 700 m. Trong khi đang miệt mài lao động thì một bàn tay thô, cứng đè cổ chị xuống đất. Theo phản ứng chị đánh bật con dao cạo mủ cao su về phía sau trúng đầu kẻ lạ mặt. Nhưng hắn vẫn lì lợm quật ngã chị và tước con dao ném đi.

Hắn ung dung tháo dây chuyền vàng... rồi đòi cho quan hệ thì mới chịu thả người. Chị Ngân phản ứng quyết liệt, trong lúc vật nhau chị cắn sứt một miếng dái tai của tên cướp. Hắn vội bật quẹt đi tìm miếng dái tai rơi, nhờ vậy chị Ngân thoát chạy và tri hô cầu cứu.

Công an đã đến nơi tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu được mẫu tang vật là vành dái tai phải của hung thủ, cùng một số dấu vết chứng cứ khác.

Sáng 4/4, lực lượng chức năng phát hiện một thanh niên đang đi lang thang, không có dái tai bên phải. Nghi đây là hung thủ đã lẩn trốn lâu nay, tổ tuần tra đưa người thanh niên này về trụ sở công an để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, thanh niên này khai tên Nguyễn Văn Điền (31 tuổi), ngụ xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẫu máu và gen của Điền đưa đi giám định trùng khớp với nhóm máu và nhiễm sắc thể di truyền mẫu tang vật thu được tại xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát.

Giữa tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố Nguyễn Văn Điền với hai tội danh: cướp tài sản và hiếp dâm.

Theo CAND

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.