'Yêu râu xanh' đội lốt cán bộ sở giáo dục

Bị cáo Vỹ (áo xanh) không được tòa giảm án. Ảnh: Bình Nguyên
Bị cáo Vỹ (áo xanh) không được tòa giảm án. Ảnh: Bình Nguyên
Vỹ xưng là cán bộ sở giáo dục, chở các nữ sinh đi làm thủ tục nhận học bổng rồi đưa đến chỗ vắng hãm hại.

Ngày 26/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 20 năm tù đối với Đậu Quang Vỹ (34 tuổi) về các tội Hiếp dâm và Hiếp dâm trẻ em.

Theo nội dung vụ án, tháng 8/2013, Vỹ làm quen với Tâm - nữ sinh lớp 11 một trường ở huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Anh ta xưng là cán bộ của Sở Giáo dục, đang đi làm thủ tục trao học bổng cho những học sinh nghèo hiếu học. Biết Tâm có hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi, Vỹ ngỏ ý giúp nữ sinh làm thủ tục xin học bổng.

Tưởng thật nên khi anh ta ngỏ ý chở về trường làm giấy xác nhận, Tâm đồng ý. Khi đến đoạn đường vắng thuộc xã Bình Châu, nữ sinh bất ngờ bị Vỹ rút dao khống chế, dọa giết rồi thực hiện hành vi thú tính. "Yêu râu xanh" còn lấy điện thoại quay lại hình ảnh nạn nhân, dọa tung lên mạng nếu bị tố cáo.

Cũng với thủ đoạn tương tự, khoảng tháng 9/2013, Vỹ đến xã Tam Phước, TP Biên Hòa (tỉnh đồng Nai) tiếp cận với gia đình cháu Lan (13 tuổi). Biết cô bé có hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi, Vỹ hứa làm thủ tục xin học bổng cho em.

Ngày 28/9/2013, Vỹ chở bé gái lên trường làm giấy xác nhận. Trên đường về, hắn đưa Lan đến chỗ vắng, cưỡng hiếp. Gần một năm sau, cảnh sát mới bắt được Vỹ.

Hồi tháng 3, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, phạt Vỹ 15 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em và 5 năm tù về tội Hiếp dâm.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG