Yêu râu xanh giở trò đồi bại rồi trốn vào nhà vệ sinh

Yêu râu xanh Bùi Văn Giàu lãnh án vì hiếp dâm trẻ vị thành niên đang mang bệnh tâm thần. Ảnh: Tân Châu
Yêu râu xanh Bùi Văn Giàu lãnh án vì hiếp dâm trẻ vị thành niên đang mang bệnh tâm thần. Ảnh: Tân Châu
TPO - Nghe tiếng mẹ nạn nhân hô hoán, ‘yêu râu xanh’ hoảng hốt chạy trốn vào nhà vệ sinh. Đáng lên án cho hành động của đối tượng khi nạn nhân lại là cháu bé bệnh tâm thần.

Ngày 26/1, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Giàu, 41 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM 8 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo cáo trạng, đêm 11/3/2015, Bùi Văn Giàu đi ngang phòng trọ ở xã Tân An Hội, huyện Củ Chi để về phòng trọ của mình thì thấy cháu T, sinh năm 2000 đứng trước cửa phòng trọ.

Bùi Văn  Giàu do có ý định quan hệ tình dục với T, nên Giàu rủ cháu T vào phòng trọ của mình chơi.

Khi cháu T vào phòng, Giàu liền giở trò đồi bại với cháu T. Cùng lúc này, mẹ cháu T đi tìm thì thì phát hiện cháu T đang ở trong phòng Giàu liền hô hoán lên.

Bùi Văn Giàu hoảng sợ chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại và trốn trong đó. Mẹ cháu T đem cháu về nhà và báo công an.

Công an xã Tân An Hội đã đến hiện trường, mời Giàu lên làm việc và chuyển giao hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra Công an huyện Củ Chi.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Bùi Văn Giàu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG