“Yêu râu xanh” sát hại nữ sinh lộ diện từ chiếc ví đánh rơi

Đối tượng Lý Thành Đạt.
Đối tượng Lý Thành Đạt.
Gã thanh niên 19 tuổi dùng sức mạnh khống chế bé gái lớp 7 để hiếp dâm, siết cổ bỏ xác trong rừng.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lý Thành Đạt (19 tuổi, trú tại bản Na Cống, xã Châu Hoàn, Quỳ Châu) về hành vi giết người, hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, vào khoảng 22h30, ngày 18/5, người dân địa phương phát hiện một thi thể nữ ở bìa rừng đoạn dốc Pà Hàng, bản Toóng 2, xã Châu Phong, Nghệ An đang trong quá trình phân hủy nên đã trình báo cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Quỳ Châu, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là cháu Vi Thị Thanh (13 tuổi, trú tại bản Toóng 2, xã Châu Phong, Quỳ Châu, Nghệ An). Đồng thời, cơ quan Công an cũng phát hiện một chiếc ví bên trong có giấy phép lái xe mang tên Lý Thành Đạt (19 tuổi, trú tại bản Na Cống, xã Châu Hoàn, Quỳ Châu) cùng một số loại giấy tờ liên quan.

Theo thông tin từ một số người dân ở bản Toóng 2, xã Châu Phong, vào ngày 11/5, em Vi Thị Thanh mất tích không rõ lý do, trước khi mất tích Thanh đã gặp thanh niên tên Đạt. Ngày 19-5 , lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Lý Thành Đạt để tiến hành điều tra liên quan đến cái chết bất thường trên.

Quá trình đấu tranh, Đạt khai nhận sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà người họ hàng ở Bản Toóng 2, xã Châu Phong gặp Thanh và chở đến nhà người quen của Thanh chơi.

Trên đường về 2 người xảy ra xô xát, Đạt đã bóp cổ, dùng dây cây rừng quấn vào cổ Thanh rồi nảy sinh ý định hiếp dâm. Vừa thực hiện hành vi hiếp dâm, Đạt vừa bóp cổ cho đến khi Thanh không còn cử động. Sau đó, Đạt đã bỏ mặc nạn nhân giữa rừng về nhà. Theo cơ quan Công an Đạt đã có 1 tiền sự về tội hủy hoại tài sản năm 2014.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.