'Yêu râu xanh' tháo chạy, bỏ quần ở hiện trường

Nguyễn Đăng Khương tại phiên tòa
Nguyễn Đăng Khương tại phiên tòa
Lợi dụng đêm tối và cha của người tình nhí không có ở nhà nên gã trai đã leo tường vào giao cấu với tình nhí. Tuy nhiên khi bị phát hiện, “yêu râu xanh” đã bỏ quần tại hiện trường tháo chạy.

Ngày 19/8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Đăng Khương (SN 1995, huyện Củ Chi, TP.HCM) 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em".

Nhà em N.Y. (SN 2003) gần chỗ làm của Khương nên cả hai có quen biết nhau. Tối ngày 5-1, biết được cha em Y. vắng nhà nên Khương đã nảy sinh ý định giao cấu với em Y.

Khương đã trèo tường vào phòng ngủ của Y. rồi thực hiện hành vi giao cấu với em. Lúc này, em gái Y. nằm gần đó phát hiện nên đã níu tay Khương ra.

Thấy vậy, Y. cũng la lớn khiến người trong nhà thức giấc chạy lên. Kế hoạch bị bể, Khương trong tư thế “trần như nhộng” bỏ hết xiêm y tại hiện trường leo tường tháo chạy.

Quản lý quán ăn nơi Khương làm việc đã phối hợp với gia đình Y. bắt giữ Khương giao công an xử lý.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG