HLV Hoàng Văn Phúc vẫn mơ vé VIP

HLV Hoàng Văn Phúc vẫn mơ vé VIP
TPO - Nhà cầm quân họ Hoàng cho rằng, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay U23 Việt Nam. Thậm chí, cơ hội sở hữu tấm vé nhất bảng A vào bán kết, chưa hề rời bỏ thầy trò ông.

> U23 Việt Nam: Trong Phúc có Họa
> Clip: 'Mổ xẻ' các pha lỡ cơ hội ghi bàn của U23 VN
> HLV Hoàng Văn Phúc: U23 Việt Nam còn quyền tự quyết

Một ngày sau trận thua 0-1 trước Singapore, ông Phúc cho biết các cầu thủ U23 VN vẫn chưa hết buồn. VFF và BHL đội bóng vì vậy cũng xác định, ổn định tinh thần cho các cầu thủ là nhiệm vụ quan trọng trước cuộc đọ sức với U23 VN.

“TTK Ngô Lê Bằng và tôi hôm qua đã trao đổi với các cầu thủ. Thất bại vừa rồi rất đáng tiếc, và một phần do chúng ta không may mắn. Tuy nhiên đây đã là chuyện quá khứ, chúng ta cần phải hướng tới phía trước. Trước mắt đội vẫn còn 2 trận nữa, và nếu thắng cả Lào cùng Malaysia, chúng ta vẫn có thể vào bán kết, thậm chí với vị trí nhất bảng”-ông Phúc cho biết.

Nhận định về U23 Lào, đội sẽ gặp U23 VN vào ngày 15/12 tới, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Tôi đã xem một số trận đấu của Lào. Ở trận với Singapore vừa rồi, họ thiếu người từ sớm và bị dẫn trước nhưng sau đó đã gỡ hòa. Các cầu thủ Lào thi đấu nhiệt tình, tuân thủ chiến thuật và có một số cầu thủ có tốc độ tốt, kỹ thuật. Chúng ta sẽ phải tôn trọng đối thủ”.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, ở 2 trận đấu tới, U23 VN cần khắc phục điểm yếu lâu nay, là khả năng dứt điểm kém. Ông Phúc tỏ ra tiếc nuối khi nhắc lại trận đấu với Singapore khi cho rằng, nếu tận dụng tốt cơ hội, U23 VN đã có thể giành điểm. Đây cũng là mục tiêu BHL xác định trước trận đấu với đối thủ này.

Liên quan đến tình hình đội tuyển U23 VN, trung vệ Mạnh Hùng bị chấn thương, hiện đang được bác sỹ theo dõi. Một cầu thủ khác là tiền vệ Huy Hùng cũng đang gặp vấn đề về sức khỏe. HLV Hoàng Văn Phúc mặc dù vậy tin tưởng, quãng thời gian nghỉ 4 ngày sẽ giúp các cầu thủ U23 VN hồi phục thể lực, đạt trạng thái tốt nhất khi đấu với U23 Lào.

“Nếu chơi nỗ lực và đúng khả năng, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến kết quả tốt. U23 VN vẫn nắm quyền tự quyết trong tay”-ông Phúc khẳng định.

Theo Viết
MỚI - NÓNG