Đánh bại Malaysia, ĐT nữ hiên ngang vào chung kết

Đánh bại Malaysia, ĐT nữ hiên ngang vào chung kết
TP - Vượt qua Malaysia với tỷ số 4-0 trên sân Mandalar Thiri chiều qua (18/12), đội tuyển nữ Việt Nam đã thẳng tiến vào trận chung kết tranh HCV.

> Hôm nay, tuyển nữ VN gặp Malaysia ở bán kết

Các cầu thủ nữ VN có một trận đấu nhàn nhã ở bán kết trước ĐT Malaysia. ảnh: Tường Vũ
Các cầu thủ nữ VN có một trận đấu nhàn nhã ở bán kết trước ĐT Malaysia. ảnh: Tường Vũ.

Nếu như một ngày trước, ĐT U23 VN ngậm ngùi rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng sau những đòn hồi mã thương trong cuộc quyết đấu với U23 Malaysia thì chiều qua, món nợ đó đã được các cô gái Việt Nam đòi lại nhanh chóng bằng màn trình diễn thuyết phục trước ĐT nữ Malaysia ở trận bán kết.

Với những chiến thắng trước nữ Philippines (7-0) và nữ Myanmar (1-0), đội tuyển nữ Việt Nam đã khẳng định được sức mạnh. Ông Trần Vân Phát đã chuẩn bị khá kỹ cho các học trò về kỹ chiến thuật, thể lực và các tuyển thủ nữ Việt Nam đã thực hiện đúng những yêu cầu của ông Phát.

Đội nữ Malaysia trong quá khứ thường thua đậm nữ Việt Nam. Mới đây tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2013, họ đã thua đội quân của HLV Trần Vân Phát 0-1. Nhưng đây là một trận bán kết với tính chất căng thẳng, nhưng đội trưởng Lê Thị Thương và đồng đội đã chơi rất nhàn nhã mà vẫn thắng 4-0 trước đối thủ Malaysia vốn được đánh giá là đang có nhiều tiến bộ gần đây.

Các cô gái Việt Nam đang tiến đến trận chung kết SEA Games 27 mà vẫn bảo toàn được lực lượng để sẵn sàng cho thử thách lớn nhất ở trận chung kết trước nữ Myanmar hoặc nữ Thái Lan đều rất mạnh.

Khả năng tấn công của nữ Việt Nam được đánh giá khá cao ở SEA Games, nhưng các học trò của HLV Trần Vân Phát vẫn cần chắt chiu hơn các cơ hội để bảo vệ ngôi hậu ở SEA Games 27.

Chính HLV trưởng Trần Vân Phát đã rất chú trọng đến tâm lý của các học trò khi ông muốn các tuyển thủ nữ Việt Nam tập trung tối đa cho trận chung kết. Để dưỡng sức cho các trụ cột, HLV Trần Vân Phát đã cho Minh Nguyệt và Kim Hồng ra nghỉ thay vào đó là những gương mặt dự bị khi các học trò của ông đã đảm bảo sự an toàn về tỷ số cũng như thế trận.

Họp báo sau trận đấu, HLV Trần Vân Phát cho biết ông hài lòng với kết quả nhưng chưa hài lòng với diễn tiến của trận đấu. Hiệp 1 các tuyển thủ xem thường đối thủ, cộng với Malaysia chơi rất tốt ở hiệp 1 nên chỉ có 1 bàn thắng. Trận ngày 13/9 ở cố đô Yangon là giải vô địch ĐNA, còn trận này là bán kết SEA Games ở Mandalay tính chất khác nhau, nếu các cầu thủ chắt chiu hơn thì ĐTVN ghi được nhiều bàn thắng hơn.

“Khả năng vô địch của Việt Nam là 50%, quan trọng là chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt để cống hiến trận đấu cho khán giả Myanmar. Tôi là HLV, tôi làm tốt công việc của mình ở đội tuyển nữ. Việc U23 Việt Nam thất bại là đáng tiếc mà thôi, chứ không liên quan gì đến nhau” HLV Trần Vân Phát nói khi được hỏi về thất bại của ĐT U23 VN một ngày trước.

Trả lời câu hỏi ĐTVN muốn gặp Myanmar hay Thái Lan trong trận chung kết, HLV Trần Vân Phát tuyên bố: “Myanmar hay Thái Lan tôi đều không muốn gặp đội nào cả! Nói vui vậy thôi, còn thật thì xin phó mặc cho số phận trận đấu hôm nay, đội nào chơi tốt hơn sẽ là đối thủ của chúng tôi trong trận chung kết”.

Bảng vàng ngày 18/12

Taekwondo: Châu Tuyết Vân-Nguyễn Thị Lệ Kim-Nguyễn Thị Thu Ngân HCV quyền biểu diễn đồng đội nữ

Nguyễn Minh Tú-Nguyễn Đình Toàn HCV đôi nam nữ phối hợp

Phạm Thị Thu Hiền HCV hạng 62kg nữ

Kempo: Phạm Thị Mão-Phan Thị Kiều Duyên HCV biểu diễn đôi nữ

Điền kinh: Vũ Thị Hương HCV 200m nữ

Judo: Huỳnh Nhất Thống HCV hạng 55kg nam

Tường Vũ
từ Mandalay

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.