HLV Hoàng Văn Phúc chưa tính từ chức

HLV Hoàng Văn Phúc chưa tính từ chức
TPO - Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận "ban huấn luyện và học trò đã không thể làm được như kỳ vọng của người hâm mộ", nhưng cá nhân ông chưa tính đến chuyện từ chức.

> U23 Việt Nam-U23 Malaysia (1-2): Thua đau,về nước, hết mơ Vàng

Ông Phúc thừa nhận sự quan trọng của trận đấu: “Trận đấu này rất quan trọng với U23 VN, vì chúng ta phải thắng mới vào được bán kết” và đánh giá khá cao học trò trong hiệp đấu đầu tiên: “Hiệp 1 chúng ta chơi tốt và tạo được nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. VN có nhiều phương án tấn công, kiểm soát được trong phần sân Malaysia”,

Song ông cũng thừa nhận đối thủ chủ động chơi phòng ngự làm cho các học trò không thể có bàn thắng và dính đón cuối trận: “Đối thủ chơi phòng ngự. Bóng đá là vậy, khi chúng ta không ghi được bàn, đối phương phản công và có bàn thắng”.

Ngoài ra, ông cũng chỉ ra nguyên nhân các học trò không đạt được phong độ tốt nhất là dư âm trận thua Singapore: “ Trận đấu với Singapore chúng ta không may mắn thua 0-1 nên các trận sau cầu thủ căng thẳng, luôn ở thế cửa dưới”.

Khi được hỏi về hạn chế lớn nhất của các học trò, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Tinh thần tuyệt vời nhưng khả năng tận dụng cơ hội chưa tốt. Đây là điều rất đáng tiếc”.

Vì thế, ông Phúc đã nói lời xin lỗi vì không làm được như kỳ vọng của người hâm mộ: “Cho phép tôi thay mặt toàn thể BHL và đội U23 gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá VN. Họ đã rất kỳ vọng vào chúng ta nhưng chúng tôi đã không làm được”.

Hỏi về khả năng từ chức sau SEA Games 27, ông cho biết: “Lúc này chúng tôi rất buồn, còn việc từ chức hay không tôi sẽ suy nghĩ. Thua thì có nhiều nguyên nhân và chúng tôi sẽ mổ xẻ”.

Nguyên Phong
(Từ Nay Pyi Taw)

Theo Viết
MỚI - NÓNG