Làng VĐV chính thức hoạt động

Làng VĐV chính thức hoạt động
Hôm 24/11 vừa qua, nước chủ nhà Myanmar đã đưa làng VĐV SEA Games 27 tại Nay Pyi Taw - địa điểm tổ chức chính - vào hoạt động.

Làng VĐV chính thức hoạt động

> Vũ Thị Hương và khao khát lên đỉnh SEA Games
> Tiền vệ Văn Quyết: 'Đoàn kết là vũ khí của U23 Việt Nam'

Hôm 24/11 vừa qua, nước chủ nhà Myanmar đã đưa làng VĐV SEA Games 27 tại Nay Pyi Taw - địa điểm tổ chức chính - vào hoạt động.

Kể từ hôm qua, làng VĐV sẽ mở cửa đón “khách”. Trong suốt 1 tháng tới (đóng cửa ngày 25/12), đây sẽ là “nhà” của các VĐV tranh tài tại SEA Games 27.

Cổng vào làng VĐV tại SEA Games 27 - Ảnh: Đức Cường
Cổng vào làng VĐV tại SEA Games 27 - Ảnh: Đức Cường.

Làng VĐV được nước chủ nhà Myanmar coi là niềm tự hào trong quá trình chuẩn bị cơ sở vật chất cho SEA Games 27 . Cơ ngơi đồ sộ của làng VĐV SEA Games 27 tọa lạc gần SVĐ chính Wunna Theikdi gồm 10 khu nhà đảm bảo chỗ ở cho ít nhất là 2.442 VĐV.

Mỗi khu nhà còn được trang bị tổng cộng 18 loại phòng chức năng phục vụ cho công tác y tế cũng như việc tập luyện, giải trí, mua sắm của các VĐV. Theo thông tin từ BTC, các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam sẽ được bố trí ở tại khu 2 (nằm phía Bắc của làng VĐV) cùng với đoàn thể thao Lào.

Nước chủ nhà Myanmar hiện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đón tiếp các đoàn VĐV từ sân bay về làng VĐV. Theo đó, từ hôm nay (25/11), lực lượng “liên ngành” gồm thành viên BTC, tình nguyện viên, cảnh sát… sẽ túc trực ở sân bay để đón khách đến dự SEA Games 27. Tuyến xe buýt đặc biệt từ sân bay tới làng VĐV cũng được thiết lập.

Ngoài ra, kịch bản tổ chức 10 lễ thượng cờ cho các đoàn VĐV của các quốc gia trong khu vực cũng đã được công bố. Lễ thượng cờ sẽ giống như một bữa tiệc nhỏ để Myanmar giới thiệu một số nét văn hóa của mình tới các vị khách.

Theo Trung Dũng
Bóng đá +

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG